“Vua” marathon dừng bước

03/06/2013 03:40 GMT+7

Tay vợt 35 tuổi người Đức Tommy Haas (12) và tay vợt Mỹ 19 tuổi có chiều cao 2 mét 06 John Isner đã tạo ra một trận đấu hay nhất tại Pháp mở rộng 2013 khi kéo dài đến 4 giờ 37 phút.

Tay vợt 35 tuổi người Đức Tommy Haas (12) và tay vợt Mỹ 19 tuổi có chiều cao 2 mét 06 John Isner đã tạo ra một trận đấu hay nhất tại Pháp mở rộng 2013 khi kéo dài đến 4 giờ 37 phút.

Dường như vẫn còn bị ảnh hưởng về thể lực trong trận đấu với người đàn em Ryan Harrison diễn ra trước đó 1 ngày cũng kết thúc sau 5 ván nên thần may mắn không còn mỉm cười với Isner khi anh đã chấp nhận rời giải với bước chân nặng nhọc. Ngay sau ván thứ tư, người xem ở Roland Garros đã thấy Isner gần như không còn di chuyển nổi và sự cố gắng của tay vợt này ở ván quyết định không thể giúp anh bật lên. Dù phải chia tay trong tiếc nuối, nhưng chắc chắn Isner sẽ được làng banh nỉ thế giới luôn nhắc đến bởi những trận đấu marathon trong những năm qua. Trước đó, Isner và Nicolas Mahut (Đức) đã tạo ra một trận đấu dài nhất trong lịch sử với 11 giờ 5 phút tại Wimbledon năm 2010. Cũng tại giải đấu này năm ngoái, Isner đã có trận đấu dài thứ hai của lịch sử Pháp mở rộng khi đối đầu với tay vợt của nước chủ nhà Paul-Henri Mathieu trong 5 giờ 41 phút.

 Tay vợt luôn tạo ra kỳ tích marathon John Isner đã dừng bước khiến quần vợt nam của Mỹ thất bại
Tay vợt luôn tạo ra kỳ tích marathon John Isner đã dừng bước khiến quần vợt nam của Mỹ
thất bại - Ảnh: Reuters

Thất bại của Isner đã khiến Mỹ không còn tay vợt nam nào tại Pháp mở rộng năm nay sau 3 vòng đấu. Ngược lại các tay vợt nữ của Mỹ lại có một giải đấu cực kỳ thành công. Sau khi Serena, Mattek-Sands và Sloane Stephens có được chiếc vé vào vòng 4 đến lượt Jamie Hampton cũng có được chiến thắng 6/1, 7/6 trước cựu vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova (CH Czech, 7) ở vòng 3. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ có được 4 tay vợt có mặt tại vòng 4 trong 1 giải Grand Slam kể từ năm 2004 tại Mỹ mở rộng.

Trong khi đó, tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic cũng đạt đến cột mốc riêng của mình với trận thắng thứ 500 trong sự nghiệp bằng cách đánh bại “tiểu Federer” Grigor Dimitrov với tỷ số quá dễ dàng 6/2, 6/2, 6/3 để có mặt tại vòng 4. Hạt giống số 13 Kei Nishikori sau khi có chiến thắng trước tay vợt nước chủ nhà Benoit Paire 6/3, 6/7, 6/4, 6/1 cũng trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên lọt vào vòng 4 Pháp mở rộng sau 75 năm kể từ trận thua của Fumiteru Nakano năm 1938. Tuy nhiên khó cho Nishikori khi anh phải đối mặt với “vua đất nện” Rafael Nadal (3) vào chiều nay.

Trong loạt đấu của vòng 4 diễn ra đêm qua, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã dễ dàng giành chiến thắng 6/1, 6/3 trước Roberta Vinci (Ý) để lọt vào tứ kết. Đối thủ của Serena sẽ là cựu vô địch Pháp mở rộng năm 2009 Svetlana Kuznetsova (Nga, hạng 39 thế giới), người đã đánh bại hạt giống số 8 Angelique Kerber (Đức) với tỷ số 6/4, 4/6, 6/3. Ở nội dung đơn nam, David Ferrer (Tây Ban Nha) vượt qua Kevin Anderson (Nam Phi) 6/1, 6/1, 6/3 vào tứ kết và sẽ gặp đồng hương Tommy Robredo (hạng 32 TG), người từ chỗ bị dẫn 0-2 đã xuất sắc lội ngược dòng thắng Nicolas Almagro (hạng 11 TG) 3-2. Một suất tứ kết khác thuộc về Tsonga (Pháp) sau khi thắng Troicki (Serbia) 3-0 với cả 3 ván đều 6/3.

Minh Tân

>> Các cô gái Mỹ “gầm thét” ở giải Pháp mở rộng 2013
>> Pháp mở rộng 2013: Nadal gặp rắc rối, Serena tăng tốc
>> Li Na bất ngờ dừng bước ở vòng 2 giải Pháp mở rộng 2013
>> Giải Pháp mở rộng 2013: Tức trọng tài, tự chụp ảnh làm bằng chứng
>> Berdych bị loại ở vòng 1 giải Pháp mở rộng
>> Djokovic có trận thắng 498 trong sự nghiệp
>> Nadal, Djokovic cùng nhánh đấu
>> Fernando Alonso so tài đá bóng với Novak Djokovic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.