Vượt qua bệnh tật để chiến thắng

28/08/2013 03:00 GMT+7

Giải Mỹ mở rộng khởi tranh rạng sáng qua đã chứng kiến một số tay vợt chiến thắng bằng cách vượt lên số phận.

Giải Mỹ mở rộng khởi tranh rạng sáng qua đã chứng kiến một số tay vợt chiến thắng bằng cách vượt lên số phận.

Đầu tiên phải kể đến tay vợt người Nga Alisa Klaybanova, người từng có thứ hạng 20 thế giới và thứ hạng hiện tại đang là 363 trên bảng xếp hạng thế giới. Năm 2011 tay vợt này mắc phải căn bệnh hodgkin's lymphoma, một dạng ung thư máu, tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng sau 2 năm chữa trị, cô đã trở lại với suất đặc cách và đã có được chiến thắng trước tay vợt vừa vào đến vòng 4 Wimbledon Monica Puig của Puerto Rico (hạng 40 TG) với tỷ số 6/4, 3/6, 7/5.

Cũng có chiến thắng từ việc phải chống chọi những căn bệnh là cô chị nhà Williams. Trong những năm qua Venus đã mắc phải căn bệnh sjogren quái ác luôn gây ra mệt mỏi, mất hưng phấn và cảm giác khi chơi bóng ở cường độ cao. Nhưng Venus đã nỗ lực để vượt qua hạt giống số 12 Kirsten Flipkens (Bỉ) 6/1, 6/2. Với chiến thắng này, Mỹ mở rộng đã trở thành giải đấu Grand Slam duy nhất Venus chưa từng bị loại ở vòng 1 cho đến thời điểm này. Trong khi đó cô em Serena Williams (1) cũng dễ dàng đánh bại cựu vô địch Pháp mở rộng 2010 Francesca Schiavone (Ý, hạng 56 TG) với tỷ số khá đậm 6/0, 6/1.

Ở giải nam cũng có bất ngờ khi hạt giống số 11 Kei Nishikori (Nhật Bản) đã gây thất vọng khi để thua 3 ván trắng 4/6, 4/6, 2/6 trước tay vợt hạng 179 TG Dan Evans (Anh). Điều đáng nói đây chính là trận thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Evans tại một giải Grand Slam. Hai hạt giống khác là Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 27) và Ernests Gulbis (Latvia, 30) cũng bị loại sớm từ vòng 1. Trong khi đó, Rafael Nadal (2) đã có trận đấu thứ 16 bất bại trên mặt sân cứng sau khi dễ dàng đánh bại tay vợt của nước chủ nhà Ryan Harrison (hạng 97 TG) với tỷ số 6/4, 6/2, 6/2.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.