Wimbledon 2013: Lịch sử hết chỗ chứa anh em nhà Bryan

07/07/2013 06:55 GMT+7

(TNO) Anh em nhà Bryan của Mỹ tiếp tục gia tăng những kỷ lục và danh hiệu của mình trong làng quần vợt thế giới khi đánh bại cặp Ivan Dodig - Marcelo Melo với tỷ số 3-1 để đăng quang nội dung đôi nam Wimbledon 2013, ở trận chung kết kết thúc vào rạng sáng nay (7.7, giờ VN).

(TNO) Anh em nhà Bryan của Mỹ tiếp tục gia tăng những kỷ lục và danh hiệu của mình trong làng quần vợt thế giới khi đánh bại cặp Ivan Dodig - Marcelo Melo với tỷ số 3-1 để đăng quang nội dung đôi nam Wimbledon 2013, ở trận chung kết kết thúc vào rạng sáng nay (7.7, giờ VN).

>> Nhà Bryan lần thứ 3 lên ngôi
>> Marion Bartoli đăng quang Wimbledon 2013
>> Murray đối đầu Djokovic ở chung kết Wimbledon 2013

Wimbledon 2013: Lịch sử hết chỗ chứa anh em nhà Bryan
Anh em nhà Bryan vừa có danh hiệu Grand Slam thứ 15 - Ảnh: AFP

Ở cuộc đấu này, Dodig (Croatia) - Melo (Brazil) khởi đầu đầy ấn tượng khi thắng ván 1 với điểm số 6/3. Thế nhưng chừng đó chưa đủ để đe dọa anh em sinh đôi cùng 35 tuổi Bryan là Bob và Mike lật ngược thế trận để thắng 3 ván kế tiếp với điểm số 6/3, 6/4 và 6/4 để lên ngôi.

Chiến thắng này giúp anh em sinh đôi đến từ California đi vào lịch sử khi giành chiến thắng một mạch 4 danh hiệu Grand Slam và huy chương vàng Olympic. Như vậy, với ngôi vương Wimbledon 2013, anh em nhà Bryan có đươc 15 danh hiệu Grand Slam và tiếp tục là cặp đôi xuất sắc nhất mọi thời đại.

Chưa dừng ở đó, nếu đăng quang ở Mỹ mở rộng năm nay diễn ra vào tháng, anh em nhà Bryan sẽ trở thành cặp đôi thứ 2 trong lịch sử quần vợt thế giới 2 lần giành đầy đủ 4 chức vô địch Grand Slam. Trước đó, vào năm 1951, chỉ mỗi cặp đôi huyền thoại Ken McGregor - Frank Sedgman làm được điều này.

“Chúng tôi đã thêm hương hoa vào sự nghiệp vinh quang của mình. Tuy vậy, chúng tôi vẫn còn nguyên sự hạnh phúc mỗi khi đăng quang Grand Slam”, Bob Bryan vui mừng nói với Reuters.

Ngoài chiếc cúp Mỹ mở rộng 2013, anh em nhà Bryan vẫn chưa muốn dừng lại bởi họ muốn chinh phục Olympic 2016, đạt đến cột mọc giành 100 danh hiệu (hiện họ có 91 danh hiệu), giữ vững ngôi vị số 1 thế giới nội dung đôi nam đạt ngưỡng 10 năm (hiện anh em nhà Bryan đang có 8 năm giữ vị trí số 1 thế giới).


Su-Wei Hsieh (trái) và Shuai Peng đăng quang ở nội dung đôi nữ - Ảnh: AFP

Ở nội dung đôi nữ, cặp đôi châu Á Su-Wei Hsieh (Đài Loan) - Shuai Peng (Trung Quốc) vượt qua bộ đôi người Úc Ashleigh Barty - Casey Dellacqua với tỷ số 2-0 (7/6, 6/1) để đoạt chức vô địch. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc các trận chung kết của nữ năm nay đều kết thúc không mấy kịch tính do đều chỉ chơi trong 2 ván.

Hsieh và Shuai Peng đều sinh ra trong tháng 1.1986 và là bạn của nhau khi còn nhỏ, từng kết hợp để giành danh hiệu đôi nữ lần đầu tiên vào năm 2008.

“Chiến thắng thật đặc biệt đối với tôi bởi quần vợt không phổ biến ở Đài Loan. Tôi rất tự hào vì cùng đăng quang của người bạn tốt của tôi”, Hsieh hạnh phúc nói với Reuters sau khi trở thành tay vợt Đài Loan đầu tiên giành một danh hiệu ở đấu trường Grand Slam danh giá.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.