Wimbledon tăng tiền thưởng

21/06/2013 01:01 GMT+7

Giới hâm mộ quần vợt thế giới đang hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm diễn ra chiều nay, liệu có khả năng tay vợt vừa đi vào lịch sử với 8 lần vô địch giải Pháp mở rộng, Nadal (nhưng chỉ được xếp hạt giống số 5 ở giải Wimbledon lần này) sẽ đụng độ với Murray, Djokovic hoặc Federer từ vòng tứ kết.

Giới hâm mộ quần vợt thế giới đang hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm diễn ra chiều nay, liệu có khả năng tay vợt vừa đi vào lịch sử với 8 lần vô địch giải Pháp mở rộng, Nadal (nhưng chỉ được xếp hạt giống số 5 ở giải Wimbledon lần này) sẽ đụng độ với Murray, Djokovic hoặc Federer từ vòng tứ kết.

Nadal tuy có thành tích ấn tượng (thắng 43/45 trận) kể từ khi trở lại sau 7 tháng dưỡng thương cùng chức vô địch Pháp mở rộng vừa rồi, nhưng do Wimbledon xếp hạt giống dựa trên nguyên tắc khác (căn cứ vào thành tích thi đấu ở các giải trên mặt sân cỏ trong 12 tháng qua) nên chính là việc bị loại sớm tại vòng 2 Wimbledon năm ngoái trước đối thủ ít tên tuổi Lukas Rosol đã khiến Nadal bị xếp hạt giống số 5 và đối mặt nguy cơ rơi vào nhánh đấu rất nặng ký. Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams vẫn là hạt giống số 1 và đang có chuỗi thi đấu ấn tượng (31 trận thắng), nên được dự đoán nhiều khả năng sẽ lần thứ 6 vô địch Wimbledon.

Ở diễn biến khác, giải Wimbledon năm nay cũng có sự thay đổi lớn là tổng số tiền thưởng tăng thêm 40% so với năm ngoái. Cụ thể tổng giải thưởng là 22,56 triệu bảng (khoảng 34 triệu USD). Vô địch đơn nam và nữ mỗi người nhận 1,6 triệu bảng (tăng 450.000 bảng so với năm ngoái).

 Được biết, trong 4 giải Grand Slam thì Wimbledon là giải có tổng giải thưởng cao nhất so với Úc mở rộng (30 triệu USD); Pháp mở rộng (29 triệu USD) và Mỹ mở rộng (32 triệu USD).

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.