Gần 14 tỉ đồng tiền thưởng cho SEA Games 29

01/09/2017 09:51 GMT+7

Tổng cục TDTT đang lập danh sách thưởng cho đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 với tổng số tiền thưởng gần 14 tỉ đồng.

VN đoạt tổng cộng 168 huy chương, gồm 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ. Theo Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg về một số chế độ đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu (ban hành năm 2011), mỗi HCV tại SEA Games được thưởng 45 triệu đồng, HCB được 25 triệu đồng và HCĐ là 20 triệu đồng. HLV trực tiếp được thưởng 60%, HLV cơ sở được thưởng 40% còn lại.
Ánh Viên vẫn vô địch về tiền thưởng Trong tổng số 58 HCV có 8 HCV đồng đội mà theo Quyết định 32, đối với các môn thể thao tập thể, mức thưởng chung bằng số lượng người được thưởng nhân với mức thưởng tương ứng. Như đội tuyển thể dục dụng cụ đoạt HCV đồng đội nam gồm 3 HLV, 6 VĐV Thanh Tùng, Phước Hưng, Đặng Nam, Vũ Hưng, Đình Vương, Phương Thành. Số tiền thưởng là 405 triệu đồng. Đội quyền nữ karatedo, taekwondo giành HCV với tổng cộng 5 HLV, 6 VĐV, tiền thưởng hai đội là 495 triệu đồng. Tương tự, đồng đội kumite nam, bóng bàn nam, tiếp sức nữ 4 x 100 m, 4 x 400 m với tổng cổng 8 HLV, 16 VĐV được thưởng 1 tỉ 125 triệu đồng. Riêng đội bóng đá nữ có 25 thành viên (20 VĐV) được thưởng 1 tỉ 125 triệu đồng.
Hà Nội tăng gấp 9 lần tiền thưởng HCV
Ngành TDTT Hà Nội đã có một bước đột phá ngoạn mục khi tăng tiền thưởng SEA Games từ con số thấp kỷ lục 6 triệu, 4 triệu, 2 triệu đồng lên 54 triệu, 30 triệu, 24 triệu đồng cho mỗi HCV, HCB, HCĐ. VĐV wushu Dương Thúy Vi đoạt 2 HCV tương ứng với 108 triệu đồng tiền thưởng. TP.HCM cũng thưởng VĐV giành HCV 52 triệu đồng, phá kỷ lục 18 triệu đồng. Ngoài ra, VĐV đó còn được chuyển khoản 5 triệu đồng/tháng (chuyển 6 tháng/lần) trong chu kỳ 2 năm. Như vậy Lê Tú Chinh, Lê Thanh Tùng được TP.HCM thưởng tổng cộng 148 triệu đồng; Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm) còn được nhận trợ cấp ưu đãi 120 triệu đồng trong 2 năm.
50 HCV cá nhân còn lại được thưởng 2 tỉ 250 triệu đồng. Số HLV được thưởng tương ứng cũng là 2 tỉ 250 triệu đồng. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được thưởng nhiều nhất, tổng cộng 455 triệu đồng, gồm 360 triệu đồng cho 8 HCV; 50 triệu đồng cho 2 HCB và 45 triệu đồng cho 3 kỷ lục SEA Games.
Ánh Viên còn là VĐV được nhận số... ti vi nhiều nhất đoàn - 8 chiếc (16 triệu đồng/chiếc - do một doanh nghiệp kinh doanh điện máy tài trợ) và nhận thưởng nóng nhiều nhất là 80 triệu đồng (10 triệu đồng cho 1 HCV). Cách đây 2 năm, Ánh Viên từng nhận hơn 1 tỉ đồng tiền thưởng tại SEA Games 28.
HLV nhận tiền thưởng khác nhau
Ở SEA Games 29, thầy của Ánh Viên, HLV Đặng Anh Tuấn, sẽ được thưởng tổng cộng 273 triệu đồng vì 40% còn lại sẽ phải chia cho Quân đội là đơn vị chủ quản của Ánh Viên.
“Nữ hoàng tốc độ” mới của điền kinh VN Lê Tú Chinh được thưởng 135 triệu cho 3 HCV (2 HCV 100 m, 200 m và 1 HCV tiếp sức 4 x 100 m), 15 triệu đồng cho thành tích phá kỷ lục SEA Games. HLV Nguyễn Thị Thanh Hương vừa là HLV cơ sở vừa là HLV trực tiếp của Chinh trên tuyển nên cũng được thưởng trọn vẹn số tiền như học trò là 150 triệu đồng. Nhà vô địch nội dung 400 m, 400 m rào nữ và nội dung tiếp sức 4 x 400 m nữ Nguyễn Thị Huyền được thưởng như Chinh là 150 triệu đồng vì Huyền cũng phá 1 kỷ lục SEA Games. Thầy ruột của Huyền, HLV Vũ Ngọc Lợi, lại chỉ được nhận 127,5 triệu đồng vì ở nội dung tiếp sức 4 x 40 m nữ, ông chỉ là HLV của Huyền bởi 3 VĐV còn lại do công dẫn dắt của chuyên gia nước ngoài.
Tổng tiền thưởng cho 50 HCB sẽ khoảng 2,9 tỉ đồng và 60 HCĐ là 2 tỉ 720 triệu đồng. Các HLV, VĐV sẽ được nhận tiền thưởng qua tài khoản, khoảng 20 - 30 ngày sau khi SEA Games 29 kết thúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.