Thái tử Brunei Faiq Bolkiah quyết đá U.22 Việt Nam, để ngỏ sang V-League

Quốc Việt
Quốc Việt
25/11/2019 18:40 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên trước trận bị đau nhẹ ngồi ngoài, nhưng sau đó có lẽ thấy CĐV máu lửa quá nên thái tử Faiq Bolkiah đã đổi ý quyết ra sân đối đầu U.22 Việt Nam.

Ở trận ra quân của U.22 Việt Nam, Brunei đã có một sự thay đổi nhỏ nhưng rất đáng chú ý khi tiền vệ Faiq Bolkiah ban đầu không có tên trong danh sách đăng ký bất ngờ xuất phát từ đầu.
Chia sẻ với Thanh Niên, cầu thủ được gây chú ý bậc nhất SEA Games 30 với gia thế thuộc dạng "khủng" này cho biết anh bị đau nhẹ và không chắc ra sân.

Trước trận Việt Nam - Brunei, hoàng tử Bolkiah nói gì về chuyện sang V-League?

Đó là thời điểm toàn đội Brunei khởi động riêng Faiq Bolkiah ngồi ở khu vực riêng. Nhưng không biết có phải vì kích thích bởi những CĐV Việt Nam quá máu lửa không, anh đã quyết định ra sân và có tên trong danh sách đá chính của Brunei.
Faiq Bolkiah là cháu trai của quốc vương Brunei, ông Hassanal Bolkiah. Cha anh là Jefri Bolkiah được mệnh danh là "ông trùm dầu mỏ". Với gia thế siêu VIP, Faiq Bolkiah được xem là cầu thủ có khối tài sản lớn nhất thế giới, vượt xa Ronaldo hay Lionel Messi.
Khi được hỏi về việc muốn sang thi đấu tại V-League không, cầu thủ này đã trả lời: "Hiện tại tôi chỉ tập trung thi đấu cho CLB Leicester. Nhưng không nói trước được tương lai. Tôi không chắc.
Tôi có thể thi đấu ở bất cứ đâu ở châu Âu hay châu Á. Tôi sẽ không từ chối. Nhưng hiện tại tôi tập trung chơi cho CLB Leicester, nhưng tương lai nếu có CLB Việt Nam mời sang thì tôi không từ chối đâu".
“Nhà có điều kiện’, nên Faiq Bolkiah được đào tạo tại các CLB như Arsenal, Chelsea, Leicester City. Hiện tại, tiền vệ mặc áo số 9 của Brunei đang chơi cho CLB Leicester City.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.