Thua bởi 'mũi tên vàng', bắn cung Việt Nam chưa thể có HCV SEA Games 29

Đội nữ bắn cung 3 dây Việt Nam đã để thua đầy tiếc nuối trước chủ nhà Malaysia trong trận chung kết diễn ra sáng nay, đành chấp nhận HCB SEA Games 2017.

  Lê Ngọc Huyền người bắn lượt mũi tên vàng không tốt, chỉ được 8 điểm rất tiếc nuối. HLV Cáp Mạnh Tân cho biết lý do chọn Huyền thi đấu trong trận chung kết bởi Huyền giàu kinh nghiệm nhất đội, tiếc là vì trọng trách này nên Huyền có dấu hiệu áp lực tâm lý, thi đấu chưa đúng phong độ
11 giờ 12
Niềm vui của các cung thủ Malaysia khi giành HCV - Ảnh: Khả Hòa
11 giờ 10
Rất tiếc trong loạt bắn mũi tên vàng, Việt Nam đã để thua 27/28, trong đó Lê Ngọc Huyền bắn chỉ được 8 điểm. Như vậy, đội bắn cung giành thêm 1 HCB nữa cho đoàn thể thao VIệt Nam
11 giờ 04 
Theo kết quả ban đầu của lượt thứ 4, Malaysia dẫn 225/224. Tuy nhiên, khi trọng tài xem lại thì kết quả được điều chỉnh thành 225/225. Hai đội sẽ đấu mũi tên vàng - Ảnh: Khả Hòa
10 giờ 58
Malaysia dẫn thêm Việt Nam 1 điểm nữa sau lượt 3. Điểm số sau 3 lượt 166/169
10 giờ 53
Lượt 2 Việt Nam có Lê Ngọc Huyền bắn chỉ 8 điểm trong cả 2 lượt trong khi Malaysia bắn ổn định. Malaysia dẫn 112/110 sau 2 lượt bắn, khoảng cách điểm số là 2 điểm
10 giờ 48
Trọng tài vừa xem lại kết quả và cộng cho Malaysia 1 điểm. Như vậy chủ nhà đang dẫn 56/55. Kết quả ban đầu là máy chấm, trọng tài sẽ xem lại sau khi hết lượt để điều chỉnh điểm số nếu có sai sót - Ảnh: Độc Lập
10 giờ 46
Kết thúc lượt 1, Malaysia và Việt Nam cùng có 55 điểm. Bên phía Malaysia có 1 cung thủ chỉ ghi được 8 điểm nhưng Nhật Lệ cũng có lượt bắn chỉ 8 điểm, mất cơ hội vươn lên dẫn trước - Ảnh: Khả Hòa
10 giờ 44
Ở lượt đầu tiên, Malaysia bắn trước, 2 đội hoà 27/27
10 giờ 38
Chủ nhà Malaysia được đông đảo khán giả nhà cổ vũ nhưng các cô gái Việt Nam mới là đội có điểm số cao nhất vòng bảng
10 giờ 37
Trận chung kết cũng diễn ra theo thể thức 4 lượt bắn trong đó mỗi VĐV bắn 2 lần/lượt
10 giờ 34
Đến xem cổ vũ cho các cung thủ nữ đấu chung kết có trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cùng các cán bộ đoàn thể thao Việt Nam
10 giờ 32
Chúng ta hãy cùng chờ trận chung kết đồng đội nữ giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra trong ít phút nữa
10 giờ 29
Ở lượt bắn quyết định, Việt Nam thua 230/233, đứng hạng 4. Philippines bắn lượt cuối với số điểm tuyệt đối 60/60 
10 giờ 24
Lượt 3 Việt Nam thua Philippines 1 điểm. Đối thủ vươn lên dẫn trước 173/172. Chuẩn bị vào lượt 4 quyết định
10 giờ 20
Lượt bắn thứ 2 diễn ra gay cấn bất phân thắng bại, tạm hoà với điểm số 115/115 - Ảnh: Độc Lập
10 giờ 10 Sau lượt bắn đầu, Việt Nam hoà Philippines 57/57 
10 giờ
Nội dung đồng đội thi đấu 4 lượt bắn trong đó mỗi cung thủ bắn 2 mũi tên/lượt. Đội nào có số điểm cao hơn sẽ thắng, nếu bằng điểm sẽ đấu mũi tên vàng phân định thắng thua

 

3 cung thủ Việt Nam đấu đồng đội là Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy và Thạch Phi Hùng
9 giờ 55
Trận tranh HCĐ đồng đội nam đang diễn ra

10 giờ 40 hôm nay, các cung thủ VN sẽ tranh chung kết nội dung đồng đội nữ gặp chủ nhà Malaysia môn bắn cung. Sau thành công với tấm HCB cá nhân, sáng nay Châu Kiều Oanh cùng các đồng đội Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Nhật Lệ thi đấu ấn tượng ở đồng đội nữ. Ở vòng đầu, các cô gái Việt Nam vượt qua Singapore với điểm số 226/211, giành quyền vào bán kết gặp Indonesia.

Đồng đội nữ bắn cung 3 dây chuẩn bị thi chung kết với Malaysia Hoàng Quỳnh

Trong ngày thi đấu ổn định, các nữ cung thủ Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia với điểm số 228/221. Trận thắng này đưa Việt Nam vào chung kết gặp chủ nhà Malaysia. Theo thống kê điểm số từ các vòng của đồng đội nữ, Việt Nam là đội thi đấu có điểm số cao nhất 228 điểm, hơn chủ nhà Malaysia (227 điểm). Do đó cơ hội giành HCV cũng mở ra với các cô gái VN. Hi vọng chúng ta sẽ có tấm HCV đầu tiên ở SEA Games.

Ở đồng đội nam, Việt Nam thua chủ nhà Malaysia ở bán kết bằng mũi tên vàng (hòa nhau 227 và bắn loạt quyết định). Các cung thủ Thạch Phi Hùng, Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy sẽ tranh HCĐ với Philippines.

 


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.