10 quan chức Olympic 2016 bị sa thải vì ăn cắp tài liệu

22/09/2012 09:50 GMT+7

(TNO) 10 thành viên thuộc Ủy ban tổ chức Olympic 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil) vừa phải nhận quyết định thôi việc sau khi bị phát hiện đã ăn cắp các tài liệu trên máy tính liên quan đến việc tổ chức Olympic 2012, một phát ngôn viên của Olympic 2016 nói với AFP hôm 21.9.

(TNO) 10 thành viên thuộc Ủy ban tổ chức Olympic 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil) vừa phải nhận quyết định thôi việc sau khi bị phát hiện đã ăn cắp các tài liệu trên máy tính liên quan đến việc tổ chức Olympic 2012, một phát ngôn viên của Olympic 2016 nói với AFP hôm 21.9.

>> Thưởng Olympic 2012: Người nhận hậu hĩ, kẻ không đồng nào
>> 4 thành viên Congo mất tích sau Olympic 2012
>> Muôn màu chuyện đấu giá kỷ vật Olympic 2012

10 quan chức Olympic 2016 bị sa thải vì ăn cắp tài liệu
Ủy ban tổ chức Olympic 2016 vừa bị bẽ mặt - Ảnh: AFP

Theo AFP, các nhân viên trên, những người trong số 200 thành viên của Brazil, trong thời gian làm việc với các quan chức ban tổ chức Olympic và Paralympic 2012 tại London (LOCOG), đã lén tải những file tài liệu trái phép về việc tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra tại Anh vừa qua.

“Những thành viên Brazil đã được bố trí làm việc với LOCOG theo mối quan hệ đối tác. Họ có quyền truy cập vào những tài liệu nhưng không được phép tải về”, người phát ngôn của Olympic 2016 cho biết.

Trong một tuyên bố, Ủy ban tổ chức Olympic 2016 nhấn mạnh rằng hành vi của các quan chức là “trái với nguyên tắc tin cậy lẫn nhau giữa 2 tổ chức” và “sẽ lập tức trả lại các tài liệu bị tải về trái phép cho LOCOG, đồng thời những người có hành vi trên sẽ không còn là thành viên của Ủy ban tổ chức Olympic 2016”.

Theo điều tra ban đầu, sau khi phát hiện vụ việc, chủ tịch Olympic 2012 Sebastian Coe lập tức gọi điện cho người đồng cấp ở Brazil là Carlos Nuzman để thông báo một số tài liệu đã bị tải về trái phép và yêu cầu trả lại ngay lập tức.

Trong khi đó, phóng viên thể thao Juca Kfouri của Brazil tiết lộ trên blog của mình rằng các tập tin bị đánh cắp bao gồm những thông tin kế hoạch, chiến lược của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và các vấn đề về an ninh tại Olympic 2012.

Hậu quả của vụ việc có thể chỉ ảnh hưởng đến việc quan hệ đối tác thể thao của Brazil và Anh, nhưng chắc chắn sẽ làm những quan chức thể thao Brazil “đỏ mặt”, khi hành động trên giống như phơi bày năng lực yếu kém của đất nước Nam Mỹ trong năng lực tổ chức các sự kiện thể thao lớn. 

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.