2 tuyển thủ cầu lông Malaysia bị nhóm cho vay nặng lãi truy nợ

02/08/2019 20:11 GMT+7

Một năm sau bê bối bán độ khiến cựu vô địch trẻ thế giới Zulfadli Zulkiffli và Tan Chun Seang bị Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) cấm suốt đời, hình ảnh cầu lông của Malaysia lại bị lu mờ bởi vụ 2 VĐV hàng đầu khác bị truy nợ vì thua cá cược.

Theo tờ New Straits Times, hai VĐV tuyển cầu lông Malaysia (chưa công bố danh tính) được cho là nợ những kẻ cho vay nặng lãi hơn 500.000 RM (gần 2.8 tỉ đồng) do có liên quan đến cá cược trực tuyến. Được biết, gia đình của cả hai tuyển thủ - vốn thuộc đội đánh đôi của tuyển quốc gia, thậm chí đã thế chấp tất cả tài sản để giúp trả các khoản nợ trước sự truy lùng của nhóm đòi nợ.
Mặc dù chưa có xác nhận từ BWF, nhưng 2 VĐV trên đã được gọi để thẩm vấn như một phần của quá trình điều tra, trong đó được cho là có thể dính đến dàn xếp tỷ số. Theo báo giới địa phương, Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) - tổ chức từ lâu tuyên bố không tha thứ cho bất kỳ hình thức cá cược nào - được cho là đã phát hiện ra tình cảnh nợ nần chồng chất của các VĐV trên khoảng 2 tháng trước.

Cựu tuyển thủ cầu lông Malaysia Tan Chun Seang sớm kết thúc sự nghiệp vì dính bán độ

CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài vụ bê bối dàn xếp kết quả để thắng cược của trường hợp của Zulfadli và Chun Seang năm ngoái, tờ New Straits Times từng nhiều lần nêu về tình trạng cá cược tràn lan ở bộ môn cầu lông thuộc thể thao Malaysia sau chuyện một HLV chỉ trích Ủy ban HLV và Huấn luyện quốc gia đã không có lập trường cứng rắn ngăn chặn cá cược và đánh bạc trong giới VĐV. HLV này sau đó đã trả giá bằng việc bị sa thải.
Theo điều tra của tờ New Straits Times, điều đáng lo ngại là các VĐV đã sớm được tiếp xúc với cá cược và đánh bạc khi họ đào tạo ở Trường Thể thao Bukit Jalil (BJSS). Vào năm 2017, một VĐV 16 tuổi đã bị cấm thi đấu 3 tháng sau khi thừa nhận với HLV của mình rằng đang gặp khó khăn về tiền bạc do cá cược.

Vì vấn nạn cá cược, cầu lông Malaysia được cho là chưa có lực lượng kế cận sau khi huyền thoại Lee Chong Wei giã từ sự nghiệp

AFP

“Tại sao vấn đề này mãi không được xử lý? Các VĐV đang hủy hoại tương lai của chính họ. Năm nay là giai đoạn vòng loại Olympic, vậy tại sao họ mạo hiểm tất cả sự nghiệp vốn tập luyện rất khó khăn để đạt được vì một cơn nghiện bồng bột?”, tờ New Straits Times cảnh báo nỗi ám ảnh cá cược trong lòng môn cầu lông quốc gia. Tờ báo này tiếp tục đặt vấn đề: “BAM nói rằng không khoan nhượng với mọi hình thức cá cược, nhưng họ đang làm gì để ngặn chặn nó? Nếu VĐV ở BJSS đã tiếp xúc với văn hóa không lành mạnh, bạn mong đợi điều gì từ những người ưu tú này?”.
BAM cho biết trong một tuyên bố hôm 1.8 rằng họ đang hỗ trợ BWF trong cuộc điều tra, nhưng từ chối về việc các tuyển thủ nằm trong nhóm đối tượng bị “sờ gáy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.