An ninh Olympic 2012 lại bị đe dọa

18/08/2011 13:01 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Anh hôm qua, 17.8, tiết lộ sẽ gửi thêm lực lượng đến các trung tâm mua sắm lớn phục vụ cho Olympic 2012 tại London, sau khi xuất hiện hàng loạt thông tin đe dọa bạo loạn thông qua mạng internet và điện thoại di dộng.

Olympic London 2012 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27.7 đến 12.8.2012 - Ảnh: AFP

(TNO) Cảnh sát Anh hôm qua, 17.8, tiết lộ sẽ gửi thêm lực lượng đến các trung tâm mua sắm lớn phục vụ cho Olympic 2012 tại London, sau khi xuất hiện hàng loạt thông tin đe dọa bạo loạn thông qua mạng internet và điện thoại di dộng.

Các tin nhắn được tìm thấy trên mạng xã hội Twitter và điện thoại BlackBerry của hầu hết người bị bắt trong vụ bạo loạn vừa qua ở London. Theo cảnh sát Anh, các tin nhắn trên có nội dung cho rằng mục tiêu để tiến hành các cuộc bạo loạn ở Olympic 2012 sẽ là những trung tâm mua sắm lớn như Westfields hay Oxford Street ở London.

Hiện Chính phủ Anh đang thảo luận về việc làm gián đoạn các dịch vụ điện thoại và tạm thời ngăn chặn sử dụng mạng xã hội Twitter nhằm tránh việc tuyên truyền giữa các phần tử muốn bạo loạn ở Olympic 2012 diễn ra vào hè năm sau.

Tuy nhiên cuộc tranh luận này lại nhận được nhiều sự chỉ trích kịch liệt từ dư luận Anh, trong đó có cảnh sát London với lý do không thể ngăn chặn việc sử dụng mạng xã hội Twitter vì đó là tài sản riêng và rất hữu ích đối với mọi người.

Dẫu vậy, những thông điệp trên chắc chắn sẽ gây thêm nhiều mối lo ngại về sự an toàn đối với các VĐV của nhiều quốc gia tham gia sự kiện thể thao này, mặc dù an ninh ở những giải đấu thử nghiệm cơ sở hạ tầng Olympic 2012 tại London đã và đang diễn ra rất bình yên.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.