An ninh Olympic mùa đông 2014 đi vào… lịch sử

09/01/2014 03:10 GMT+7

Nga vừa thực hiện chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử các ngày hội thể thao thế giới khi biến thành phố Sochi - nơi đăng cai tổ chức Olympic mùa đông 2014 - thành một khu vực cấm sau mối lo ngại từ các vụ đánh bom tự sát vừa qua.

Nga vừa thực hiện chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử các ngày hội thể thao thế giới khi biến thành phố Sochi - nơi đăng cai tổ chức Olympic mùa đông 2014 - thành một khu vực cấm sau mối lo ngại từ các vụ đánh bom tự sát vừa qua.

An ninh ở thành phố Sochi được siết chặt - Ảnh: AFP
An ninh ở thành phố Sochi được siết chặt - Ảnh: AFP 

Kênh truyền hình địa phương Vesti Sochi cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành sắc lệnh “khu vực cấm”, trong đó các đường cao tốc dẫn vào thành phố Sochi đều bị chặn. Người dân địa phương muốn đến các địa điểm tổ chức Olympic mùa đông 2014 đều phải có giấy phép đặc biệt.

Hơn 37.000 binh sĩ với xe bọc thép và hải quân tuần tra biển Đen sẽ có mặt tại Sochi để bảo vệ sự an toàn của ngày hội thể thao mùa đông diễn ra từ ngày 7 - 23.1.

Báo chí Nga cho biết xe cảnh sát sẽ tuần hành kiểm soát tại các đường cao tốc, chỉ cấp phép cho 12.000 xe hơi được vào thành phố Sochi và địa điểm tổ chức Olympic mùa đông 2014. Các xe không có giấy phép sẽ phải đỗ cách địa điểm tổ chức sự kiện khoảng 100 km để người trên xe đi lại bằng tàu điện.

Nguyên Khoa

>> Nga biến Olympic mùa đông 2014 thành vùng cấm
>> Bão tuyết đe dọa Olympic mùa đông 2014
>> Sharapova sẽ làm phóng viên ở Olympic mùa đông 2014
>> Olympic mùa đông 2014 lo ngại làn sóng tẩy chay
>> Đuốc Olympic mùa đông 2014... mất lửa
>> Ngọn đuốc Olympic mùa đông 2014 bị chỉ trích
>> Nga sẽ nghe lén VĐV và CĐV ở Olympic mùa đông 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.