Ấn tượng với Dương Thị Việt Anh

13/09/2011 17:43 GMT+7

(TNO) Giải điền kinh vô địch quốc gia 2011 đã kết thúc chiều nay, 13.9, tại TP.HCM mở ra hi vọng mới cho điền kinh Việt Nam (VN) tại SEA Games 26 (tháng 11 tại Indonesia).

Vận động viên nhảy cao Dương Thị Việt Anh chinh phục mức xà 1m88 - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Giải điền kinh vô địch quốc gia 2011 đã kết thúc chiều nay, 13.9, tại TP.HCM mở ra hi vọng mới cho điền kinh Việt Nam (VN) tại SEA Games 26 (tháng 11 tại Indonesia).

Nổi bật nhất là Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu) ở nội dung 7 môn phối hợp và nhảy cao nữ. Việt Anh đoạt huy chương vàng (HCV) ở nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m88. Thành tích này cùng với việc Việt Anh chinh phục được mức xà 1m90 khi thi tài ở 7 môn phối hợp cho thấy vận động viên này hoàn toàn đủ sức cạnh tranh HCV SEA Games ở nhảy cao nữ.

Với tổng điểm 5.350 ở 7 môn phối hợp, Việt Anh cũng hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tấm HCV ở nội dung này ở SEA Games. Ngoài Việt Anh, thành tích 14”28 ở nội dung 110m rào của Võ Văn Hùng (TP.HCM) cũng được giới chuyên môn đánh giá có thể cạnh tranh HCV SEA Games.

Ở ngày thi đấu cuối cùng hôm qua có thêm 1 kỷ lục quốc gia bị phá vỡ ở nội dung nhảy xào nữ khi Lê Thị Phương (Thanh Hóa) đạt thành tích 4m15, phá kỷ lục 4m10 của chính mình.

Các HCV đáng chú ý khác: 200m nữ: Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội, thành tích 24”04), 200m nam: Trần Thành Trung (Nam Định, thành tích 21”45), nhảy 3 bước nữ: Trần Huệ Hoa (TP.HCM, thành tích 13m57), 1.500m nữ: Trương Thanh Hằng (Ninh Bình, thành tích 4’17”49), 1.500m nam: Dương Văn Thái (Nam Định, thành tích 3’54”44).

Kết quả chung cuộc như sau: Hà Nội xếp nhất toàn đoàn với 9 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ; Quân đội xếp hạng nhì với 8 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ; TP.HCM xếp hạng ba với 4 HCV, 4 HCĐ.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.