Anh Tuấn giành HCB cử tạ trẻ châu Á

18/08/2013 03:00 GMT+7

Lực sĩ năm nay mới 15 tuổi (sinh năm 1998) của VN là Nguyễn Trần Anh Tuấn đã xuất sắc giành HCB môn cử tạ hạng cân 56 kg nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á năm 2013, đang diễn ra ở Nam Kinh (Trung Quốc).

Lực sĩ năm nay mới 15 tuổi (sinh năm 1998) của VN là Nguyễn Trần Anh Tuấn đã xuất sắc giành HCB môn cử tạ hạng cân 56 kg nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á năm 2013, đang diễn ra ở Nam Kinh (Trung Quốc).

Có 18 VĐV tranh tài, nhưng thực tế cuộc đua chỉ diễn ra giữa VĐV chủ nhà (cân nặng 55,63 kg) và Tuấn (55,25 kg). Ngay xuất phát lần đầu ở nội dung cử giật, Tuấn khởi đi chỉ có 98 kg rồi lên 103 kg, đến lần giật thứ ba thì anh đạt 105 kg trong khi đối thủ Trung Quốc Ji Feiyong chỉ đạt 104 kg.

 Chiếc HCB xứng đáng của Nguyễn Trần Anh Tuấn - d
Chiếc HCB xứng đáng của Nguyễn Trần Anh Tuấn - Ảnh: Ngô Nguyễn

Nhưng đến nội dung cử đẩy, ở lần đẩy thứ ba Tuấn không thành công khi nâng tạ lên 135 kg bằng với Ji Feiyong, nên bằng lòng với mức chỉ đẩy được 130 kg, trong khi lực sĩ chủ nhà đẩy được 135 kg. Tổng thành tích của Tuấn là 235 kg, còn Ji Feiyong là 239 kg. Đây là chiếc HCB đầu tiên của VN tại đại hội.

Ở môn bóng bàn, Võ Thị Thu Hà giành chiến thắng trước các tay vợt của Indonesia 3-1 và Thái Lan 3-2 tại nội dung đơn nữ. Trong khi đó, đội bóng ném nam VN thua Thái Lan 14-31, đội nữ thua Kazakhstan 12-25, còn môn cầu lông cả Thùy Linh, Tuấn Đức và Cao Cường đều bị loại sớm ở 2 nội dung đôi nam nữ và đơn nam.

Thùy Linh

>> Bài học cho cử tạ VN
>> Hoàng Anh Tuấn giành HCV ở Giải vô địch cử tạ quốc gia 2012
>> Tài năng cử tạ Việt trên đất Mỹ
>> Thêm một nhà vô địch cử tạ bị... tạ đè
>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 40: Khi lực sĩ cử tạ làm trang trại
>> Nhà vô địch cử tạ bị... tạ đè
>> Olympic 2012 - Thể thao Việt Nam đặt niềm tin vào cử tạ và taekwondo
>> Bất ngờ cử tạ
>> Bất ngờ lịch sử của cử tạ VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.