Armstrong bán nhà đắt giá để mua nhà… siêu sang

18/04/2013 17:30 GMT+7

(TNO) Dù đang là tâm điểm của dư luận về bê bối doping và đối mặt với hàng loạt vụ kiện đòi bồi thường, nhưng cựu cua rơ Lance Armtrong vừa tậu một ngôi nhà mới ở khu vực Austin, bang Texas (Mỹ) với giá cao ngất.

(TNO) Dù đang là tâm điểm của dư luận về bê bối doping và đối mặt với hàng loạt vụ kiện đòi bồi thường, nhưng cựu cua rơ Lance Armtrong vừa tậu một ngôi nhà mới ở khu vực Austin, bang Texas (Mỹ) với giá cao ngất.

>> Lance Armstrong bị cấm... bơi
>> Bị cấm đua xe đạp, Armstrong chuyển qua thi bơi
>> Chính phủ Mỹ kiện Armstrong

Armstrong bán nhà đắt giá để mua nhà… siêu sang
Armstrong vẫn bình thản trước các vụ kiện khi sở hữu khối tài sản lớn - Ảnh: AFP

Theo trang Austin American-Statesman, ngôi nhà được mô tả hết sức sang trọng và nằm trong một khu biệt thự riêng biệt ở Austin. Tuy tờ báo này không tiết lộ giá mua, nhưng một công ty bất động sản tại Austin cho biết ngôi nhà mới của cua rơ 41 tuổi được mua với giá khoảng 4,3 triệu USD.

Nguồn tin này cũng cho biết, Armstrong không có động thái vay ngân hàng để trả tiền tậu nhà, bởi cua rơ này vừa bán được khu biệt thự sang trọng cũng ở Austin với kiểu kiến trúc Tây Ban Nha gồm một tòa lâu đài cổ, vườn cây xanh mướt lớn tuổi nằm ven một khu rừng, nơi Armstrong đã sinh sống từ năm 2004.

Khu biệt thự có tổng diện tích 7.850 m2 đã được mua bởi một doanh nhân kinh doanh ngành dầu mỏ ở Texas tên Al Koehler với giá ước tính khoảng 3 triệu USD.

Thông tin trên gây xôn xao với dư luận thể thao thế giới, khi những tài sản sang trọng mà Armstrong sở hữu đều được mua từ thu nhập trong thời gian đạt được vinh quang sự nghiệp ở môn đua xe đạp nhờ doping.

Hơn nữa, cua rơ này đang đối diện với nhiều vụ kiện đòi bồi thường tiền thưởng có thể lên đến hàng chục triệu USD, khi bị tước tất cả danh hiệu từ năm 1998 đến 2005, trong đó có 7 chức vô địch Tour de France.

Hiện tại, ngoài việc sẽ phải trả lại tất cả số tiền thưởng ở Tour de France và các giải đấu khác, cua rơ 41 tuổi đang đối mặt với việc hoàn trả 12 triệu USD cho một công ty ty bảo hiểm ở Mỹ và bồi thường các hợp đồng tài trợ trong quang thời gian tỏa sáng ở làng xe đạp thế giới.

Tuy vậy, theo Austin American-Statesman, sở dĩ Armstrong vẫn bình thản tậu nhà đắt giá do đang sở hữu khối tài sản có giá trị từ 60 - 110 triệu USD.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.