ASIAD 2014: Ánh Viên giành HCĐ 400m hỗn hợp

23/09/2014 16:49 GMT+7

(TNO) Niềm hy vọng vàng ở môn bơi lội của Việt Nam tại ASIAD 2014 Nguyễn Thị Ánh Viên đã về thứ 3 vòng chung kết 400m hỗn hợp diễn ra vào tối nay, 23.9.

(TNO) Niềm hy vọng vàng ở môn bơi lội của Việt Nam tại ASIAD 2014 Nguyễn Thị Ánh Viên đã về thứ 3 vòng chung kết 400m hỗn hợp diễn ra vào tối nay, 23.9.


>> Sẽ không hụt hẫng nếu Ánh Viên… không giành vàng ASIAD 2014
>> Tuyển Olympic Việt Nam gặp UAE ở vòng 1/8 ASIAD 2014
>> ASIAD 2014: Trung Quốc bị tước HCV và kỷ lục thế giới môn bắn súng vì gian lận

17 giờ 55

Nhà báo Quang Tuyến đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Tần Thị Lý đoạt HCĐ wushu (tán thủ) ở hạng cân 60 kg nữ và Ngô Văn Sỹ đoạt HCĐ cũng nội dung này ở hạng cân 75 kg nam.

 
Wushu

17 giờ 35


Ye Shiwen giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: Reuters

Môn bơi lội, Ánh Viên đã về vị trí thứ 3 nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 39 giây 65.

VĐV về nhất và đoạt HCV là Ye Shiwen của Trung Quốc, với thời gian 4 phút 32 giây 97, phá kỷ lục ASIAD cũ 4 phút 33 giây 79.

VĐV đoạt HCB là Shimizu Sakiko của Nhật Bản với thành tích 4 phút 38 giây 63. 

 
Bơi lội

17 giờ

Môn wushu có thêm 1 HCĐ. Võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng đạt được 9,62 điểm ở nội dung thái cực kiếm, xếp đồng hạng 3 với 2 VĐV Lee Yang (Malaysia) và Yung Jih (Đài Loan). Sang phần biểu diễn thái cực quyền, Thanh Tùng đạt 9,62 điểm. Với tổng điểm là 19,24, Thanh Tùng đoạt HCĐ.

 
Wushu

16 giờ 50

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi đậm đà 5-0 trước nữ Hồng Kông (Trung Quốc), lọt vào vòng sau.

 
Bóng đá

16 giờ 30

Hiện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang dẫn Hồng Kông với tỷ 4-0, trận đấu đang ở phút 70.

 
Bóng đá

15 giờ 30

Ở môn kiếm, đồng đội nam Việt Nam gồm Nguyễn Phước Đến, Phạm Hùng Dương, Nguyễn Tiến Nhật, Trần Nhật Minh đã đoạt HCĐ, họ thua đội chủ nhà Hàn Quốc ở bán kết.


HCĐ đồng đội nam - Ảnh: Ngô Nguyễn

 
Đấu kiếm

 7 giờ 25

Nhà báo Quang Tuyến đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ánh Viên đã về thứ 3 với thời gian 4 phút 47 giây 71, xếp sau 2 tay bơi Trung Quốc do xuất phát không tốt.

Ánh Viên đã để thua 100m đầu và dù cố gắng nhưng không thể rút ngắn được khoảng cách trong 300m còn lại.

Dù Ánh Viên đã giành quyền vào chung tối (diễn ra vào tối nay) nhưng hy vọng đoạt vàng của cô cực kỳ khó khăn.

Theo đánh giá của các chuyên gia đang có mặt tại nhà thi đấu ở Incheon, khả năng Ánh Viên đoạt huy chương đồng là rất cao.

 
Bơi lội

7 giờ

Nhà báo Quang Tuyến đang có mặt tại Incheon - Hàn Quốc thông tin: Ánh Viên chuẩn bị bước vào lượt thi 400m hỗn hợp với 6 tay bơi khác, trong đó có 2 VĐV của Trung Quốc rất mạnh là Ye Shiwrn và Zhou Min.

Tuy nhiên ở nội dung này không có nhà vô địch thế giới và ASIAD 2010 Ye Shiwen tham dự.

Nếu Ánh Viên có thành tích tốt trước 2 tay bơi Trung Quốc, cô sẽ có hy vọng.

Ngoài Ánh Viên, ở môn bơi, Hoàng Qúy Phước cùng Lâm Quang Nhật sẽ thi đấu các nội dung 50m và 400m tự do.

Ở môn wushu, "hot boy" Nguyễn Thanh Tùng tranh tài các nội dung thái cực kiếm và thái cực quyền (sáng và chiều). Hoàng Thị Phương Giang thi chung kết trường quyền nữ.

Tối nay, Tân Thị Ly, Bùi Trường Giang, Ngô Văn Sỹ thi đấu bán kết tán thủ các hạng cân 60kg nữ, 56kg nam và 75kg nam.

Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam và Kiều Thanh Tú sẽ ra quân ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh đồng đội và cá nhân.

Bên cạnh đó, bắn cung, đấu kiếm, cầu mây bowling cũng tiếp tục các cuộc tranh tài.

Vào lúc 15 giờ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) để cạnh tranh tấm vé thứ 2 tại bảng C vào tứ kết môn bóng đá nữ, sau CHDCND Triều Tiên.

 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.