Bán độ rúng động làng billiards

18/09/2013 03:00 GMT+7

Cơ thủ nổi tiếng của Anh Stephen Lee (ảnh) chính thức bị buộc tội dàn xếp kết quả liên quan đến 8 trận đấu.

Cơ thủ nổi tiếng của Anh Stephen Lee (ảnh) chính thức bị buộc tội dàn xếp kết quả liên quan đến 8 trận đấu.

Bán độ rúng động làng billiards  d
Ảnh: AFP 

Theo Hiệp hội Billiards & Snooker chuyên nghiệp thế giới (WPSBA), cuộc điều tra đã cho thấy cơ thủ 38 tuổi dính đến việc dàn xếp ở các giải: Malta Cup 2008 (4 trận), UK Championship 2008 (2 trận) và China Open, World Championship năm 2009 (đều 1 trận).

WPSBA cho biết Lee bị buộc tội đồng ý thỏa thuận và chấp nhận nhận tiền hoặc các lợi ích khác có liên quan đến việc làm ảnh hưởng đến kết quả các trận đấu. Theo đó, cơ thủ từng giữ vị trí số 5 thế giới đã tiếp xúc với 3 nhóm người khác nhau. Những nhóm này đều đặt cược vào trận đấu của Lee và thắng cược với những kết quả điểm chính xác một cách lạ thường, số tiền thắng khoảng 97.000 bảng.

Stephen Lee là trường hợp mới nhất của làng billiards & snooker dính bán độ. Trước đó là cơ thủ Quinten Hann, bị cấm thi đấu 8 năm tại China Open 2006 sau khi đồng ý thua để đổi lại một số tiền. Năm ngoái, cơ thủ khác của Anh là Joe Jogia cũng bị cấm 2 năm do vi phạm các quy định về cá cược của WPSBA.

Nguyên Khoa

>> Cơ thủ bida nổi tiếng của Anh dính bán độ
>> Úc bắt giữ hàng loạt cầu thủ bán độ
>> Bán độ rúng động bóng đá Trung Âu
>> IOC tuyên chiến nạn bán độ
>> Rúng động bán độ ở CONCACAF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.