Bản quyền truyền hình ASIAD giá 'cắt cổ'

08/03/2014 03:00 GMT+7

Sau khi rao bán bản quyền truyền hình (BQTH) World Cup 2014 trên lãnh thổ VN với giá 10 triệu USD, Công ty MP&Silva lại tiếp tục mời các đài tại VN mua BQTH ASIAD 17 với giá cực đắt là... 1 triệu USD, cao gấp 20 lần so với thông thường.

Sau khi rao bán bản quyền truyền hình (BQTH) World Cup 2014 trên lãnh thổ VN với giá 10 triệu USD, Công ty MP&Silva lại tiếp tục mời các đài tại VN mua BQTH ASIAD 17 với giá cực đắt là... 1 triệu USD, cao gấp 20 lần so với thông thường.

Hôm qua, lãnh đạo một đài truyền hình đã cho biết: “Cách đây vài tháng, khi MP&Silva đến chào bán, chúng tôi nói thẳng là họ đã sai lầm không chỉ với BQTH World Cup mà còn ở thương vụ này. Tại VN, sẽ không một đài nào lại bỏ ra số tiền lên đến 1 triệu USD (hơn 21 tỉ đồng) để mua bản quyền một đại hội thể thao, kể cả có tầm cỡ như Olympic hay ASIAD”.

Đại diện một đài truyền hình khác cho hay đây là con số “viển vông” và không tưởng vì giá BQTH ASIAD năm 2010 cũng chỉ 50.000 USD. Đài này cũng tuyên bố thẳng thừng là từ chối mua và sẽ tự cử lực lượng sang Hàn Quốc để làm các chương trình về các đội tuyển VN tham dự ASIAD 17, đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, người hâm mộ cũng chỉ quan tâm đến thành tích thi đấu của các VĐV VN nên cũng không cần mua bản quyền trực tiếp truyền hình.

  L.P

>> Bản quyền truyền hình World Cup 2014 vẫn... ế
>> Bản quyền truyền hình World Cup 2014 thành món hàng ế
>> Nhiều đài phản ứng vụ bản quyền truyền hình World Cup 2014
>> Real và Barca bị phạt vì phạm luật bản quyền truyền hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.