Bạo lực ở Copa Sudamericana

15/12/2012 03:55 GMT+7

Hôm qua, FIFA đã ra lệnh xem xét sự cố nhân viên an ninh có vũ trang Morumbi ở Brazil (sân sẽ tổ chức World Cup 2014) đe dọa và tấn công đội khách Tigre khiến đội bóng này từ chối ra sân thi đấu hiệp 2 (thời điểm Sao Paulo đang dẫn 2-0) trong trận lượt về Copa Sudamericana hôm 13.12 để nhường chức vô địch cho Sao Paulo.

Hôm qua, FIFA đã ra lệnh xem xét sự cố nhân viên an ninh có vũ trang Morumbi ở Brazil (sân sẽ tổ chức World Cup 2014) đe dọa và tấn công đội khách Tigre khiến đội bóng này từ chối ra sân thi đấu hiệp 2 (thời điểm Sao Paulo đang dẫn 2-0) trong trận lượt về Copa Sudamericana hôm 13.12 để nhường chức vô địch cho Sao Paulo.

Báo giới địa phương cho hay phía CLB Tigre (Argentina) tố cáo một số thành viên của đội bóng đã bất ngờ bị nhân viên an ninh sân hành hung và dọa giết khi đang trở về phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Quản lý đội Tigre là Sergio Massa cho biết khoảng 15 - 20 nhân viên an ninh, một số mang súng đã đánh đập các cầu thủ của đội dẫn đến chấn thương. Còn HLV Nestor Gorosito của Tigre tố cáo cầu thủ Abil thậm chí còn bị một nhân viên dọa giết khi gí súng vào ngực. Tuy nhiên Sao Paulo phủ nhận toàn bộ.

 Bạo lực ở Copa Sudamericana
Cảnh lộn xộn khi các cầu thủ Tigre từ chối ra sân đấu hiệp 2 - Ảnh: AFP

T.Ng

>> Chelsea vào chung kết FIFA World Cup Club 2012
>> John Terry không thể dự FIFA Club World Cup
>> Chelsea mang đội hình mạnh nhất đến FIFA Club World Cup 2012
>> Messi, Ronaldo và Iniesta vào chung kết Quả bóng vàng FIFA

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.