Bất ngờ ở giải điền kinh

09/10/2012 03:16 GMT+7

Nhờ có tấm HCV cự ly 400 m nam với thành tích 48 giây 31, ở ngày thi đấu thứ 4 giải vô địch quốc gia, VĐV sinh năm 1993 Quách Thanh Lịch (Thanh Hóa) đã chính thức được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Nhờ có tấm HCV cự ly 400 m nam với thành tích 48 giây 31, ở ngày thi đấu thứ 4 giải vô địch quốc gia, VĐV sinh năm 1993 Quách Thanh Lịch (Thanh Hóa) đã chính thức được gọi vào đội tuyển quốc gia. Em gái của Lịch - Quách Thị Lan sau khi phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 400 m rào, hôm qua đã tiếp tục thi đấu xuất sắc với tấm HCV cự ly 400 m nữ (53 giây 25). Thành tích của VĐV mới 16 tuổi này còn tốt hơn cả HCV SEA Games.

Nội dung 10 môn phối hợp nam đã không còn chứng kiến màn biểu diễn của cựu binh Vũ Văn Huyện (Quân đội) bởi anh quyết định dừng bước ở nội dung sở trường này để nhường cho đàn em. Vì thế, HCV đã thuộc về VĐV Nguyễn Văn Huê (Hải Dương). Tuy nhiên, Huyện cũng đã dễ dàng đoạt HCV môn nhảy sào với thành tích 4 m 80. Bất ngờ lớn nhất của ngày thi đấu áp chót này là sau nhiều năm đoạt chức vô địch cự ly 4x100 m nữ, lần đầu tiên, An Giang đã phải nhường tấm HCV cho Nam Định. Vũ Thị Hương đã không cứu được đội nhà và để đối thủ lên ngôi với thành tích 45 giây 86. Ở cự ly 4x100 m nam, Quân đội về nhất với thành tích 40 giây 47.

 Minh Khang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.