Bất ngờ ở vị trí tổng thư ký VVF

26/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 25.8, Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2 (2012-2016) tại TP.HCM. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL và ông Nguyễn Danh Thái - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) đã tham dự.

Ngày 25.8, Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2 (2012-2016) tại TP.HCM. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL và ông Nguyễn Danh Thái - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) đã tham dự.

Trong phương hướng sắp tới, VVF chú trọng nhiệm vụ phát triển và bảo tồn võ học, võ đạo vovinam; tổ chức phát triển phong trào tập luyện vovinam một cách chính quy, hiện đại, rộng khắp cả nước; hỗ trợ phát triển phong trào vovinam trên toàn thế giới; từng bước đưa vovinam trở thành môn thi đấu chính thức và ổn định tại các giải thể thao chính thức của khu vực, châu lục…

Gay cấn nhất vẫn là vấn đề nhân sự khi 78/98 đại biểu có mặt đã bầu ra 45/48 đại biểu ứng cử vào BCH nhiệm kỳ 2. Hội nghị BCH VVF nhiệm kỳ 2 lần thứ nhất đã bầu 15 thành viên vào Ban Thường vụ do ông Lê Quốc Ân (ảnh) làm chủ tịch (tái đắc cử) và ông Nguyễn Văn Chiếu làm phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký. Bất ngờ lớn là ông Võ Danh Hải, nguyên Tổng thư ký VVF cũng là Tổng thư ký LĐ Vovinam thế giới chỉ có 40 phiếu, không trúng cử vào BCH VVF.

Chủ tịch VVF Lê Quốc Ân khẳng định VVF nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực tối đa và đoàn kết quyết tâm xây dựng tốt hình ảnh vovinam, không chỉ trong khu vực mà phát triển mạnh hơn trên thế giới. 

H.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.