BĐLA lội dòng nước ngược

25/01/2010 01:01 GMT+7

Hôm qua, trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp VTV-Bình Điền 2010 giữa VTV-Bình Điền Long An (BĐLA) và Thông tin Liên Việt Bank (TTLVB) đã diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính.

Pha dứt điểm chính xác của Ngọc Hoa ghi điểm cho Bình Điền Long An -
Ảnh: Khả Hòa

Hôm qua, trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp VTV-Bình Điền 2010 giữa VTV-Bình Điền Long An (BĐLA) và Thông tin Liên Việt Bank (TTLVB) đã diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính.

TTLVB với lực lượng nhỉnh hơn đã thắng liên tiếp 2 set đầu với điểm số 25-16 và 25-22. Tưởng chừng như chiến thắng đến dễ dàng với TTLVB, thì BĐLA đã thi đấu rất quyết tâm và làm nên một cuộc lội ngược dòng hết sức ngoạn mục. Các cô gái đến từ Long An, đặc biệt là sự xuất sắc của Ngọc Hoa và ngoại binh Seniloli đã liên tiếp ghi điểm giúp BĐLA thắng lại 2 set liền (25-23, 27-25), cân bằng tỷ số 2-2 và thắng tiếp set cuối với điểm số 15-10. Thắng TTLVB 3-2, BĐLA đoạt chức vô địch với tiền thưởng 6.000 USD, còn TTLVB đoạt hạng nhì với 4.000 USD; tuyển Đài Loan đoạt hạng ba sau khi thắng PV Oil Thái Bình 3-0 (29-27, 25-20, 25-18). Nguyễn Thị Ngọc Hoa (BĐLA) đoạt giải VĐV xuất sắc nhất giải, trong khi giải hoa khôi thuộc về Wang Shou (Sơn Đông, Trung Quốc).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.