Bê bối tình dục trước Paralympic 2012

26/08/2012 03:15 GMT+7

Một sự cố đáng buồn vừa xảy ra trước ngày khai mạc Paralympic London 2012 (diễn ra từ ngày 29.8 - 9.9), sau khi Ủy ban Paralympic Jordan đưa ra quyết định loại 3 thành viên của đoàn thể thao khuyết tật nước này do dính đến hành vi tấn công tình dục và hiếp dâm.

Một sự cố đáng buồn vừa xảy ra trước ngày khai mạc Paralympic London 2012 (diễn ra từ ngày 29.8 - 9.9), sau khi Ủy ban Paralympic Jordan đưa ra quyết định loại 3 thành viên của đoàn thể thao khuyết tật nước này do dính đến hành vi tấn công tình dục và hiếp dâm.

Theo đó, 3 thành viên nói trên (2 VĐV xe lăn và 1 HLV) bị bắt hồi đầu tuần tại thị trấn Antrim, phía tây bắc Belfast (Bắc Ireland) sau khi cảnh sát nhận được đơn khiếu nại của 3 phụ nữ, trong đó VĐV cử tạ Omar Sami Qaradhi đã có hành vi sàm sỡ thái quá với một cô gái 14 tuổi sau khi chụp ảnh kỷ niệm ở trung tâm thị trấn Antrim, nơi đóng quân tập luyện của đoàn thể thao khuyết tật Jordan.

Một cô gái 16 tuổi khác cũng cáo buộc cô cùng người bạn gái bị Omar vật xuống đất nhưng may mắn chạy thoát.

Hiện 3 thành viên trên đã được bảo lãnh tại ngoại với chi phí 5.500 bảng/người trước khi chờ ngày ra tòa.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.