Bên lề

28/07/2012 03:59 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Olympic CHDCND Triều Tiên Ung Chang chính thức phản ứng bằng văn bản về sự cố nhầm cờ của BTC Olymplic lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). IOC và nước chủ nhà Anh đều xin lỗi và thừa nhận đây là sai sót không thể tha thứ, nhưng không cố ý và hứa sẽ không tái diễn.

Chủ tịch Ủy ban Olympic CHDCND Triều Tiên Ung Chang chính thức phản ứng bằng văn bản về sự cố nhầm cờ của BTC Olymplic lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). IOC và nước chủ nhà Anh đều xin lỗi và thừa nhận đây là sai sót không thể tha thứ, nhưng không cố ý và hứa sẽ không tái diễn.

Một VĐV dự Olympic của một quốc gia Đông Phi (được giấu tên) xin tị nạn. VĐV này đã đến đồn cảnh sát ở Leeds vào hôm qua và khai báo rằng anh không thể trở về quê hương vì muốn được làm việc và sinh sống ở châu Âu. (Reuters)

Hỏa hoạn đã xảy ra tại ga xe lửa West Ealing ở sân bay Heathrow vào hôm qua đã gây ách tắc cho hàng ngàn lượt khách, đoàn thể thao đến dự lễ khai mạc Olympic 2012. Nhà ga đã phải tạm ngưng hoạt động trong gần 1 giờ để dập lửa. (BBC)

3 nhân viên làm việc tại Sân vận động St James' Park ở Newcastle bị bắt giữ vì nghi ngờ đã nhập cư trái phép. Có tin, những người này được Công ty an ninh tư nhân G4S tuyển dụng. (BBC)

37 tuổi vẫn thi đấu ở Olympic. Đó là trường hợp của nữ VĐV môn thể dục dụng cụ, Oksana Chusovitina hiện đang thi đấu trong màu áo tuyển Đức. Chusovitina sinh ra ở Uzbekistan và từng thi đấu cho đoàn thể thao Liên Xô cũ trước đây. Nhưng từ năm 2006, cô chuyển sang thi đấu cho Đức, như để trả ơn nơi đã cứu cậu con trai 12 tuổi của cô thoát khỏi căn bệnh ung thư. (AP)

Hôm qua, “Tia chớp” Usain Bolt đã xóa tan mọi nghi ngờ khi xuất hiện trước báo giới, và khẳng định anh bình phục 100% để thi đấu ở Olympic. (BBC Sports)

T.QUYẾT - T.NG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.