Hỗn loạn khi ăn mừng tuyển Chile vào vòng 2

26/06/2010 23:53 GMT+7

Khoảng trên 50.000 CĐV Chile đã xuống đường ở thủ đô Santiago để ăn mừng đội nhà giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, cuộc vui đã trở nên hỗn loạn khi nhiều CĐV ăn mừng một cách thái quá, buộc cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc lập lại trật tự và bắt giữ ít nhất 122 người có hành vi quấy rối. (Reuters)

Khoảng trên 50.000 CĐV Chile đã xuống đường ở thủ đô Santiago để ăn mừng đội nhà giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, cuộc vui đã trở nên hỗn loạn khi nhiều CĐV ăn mừng một cách thái quá, buộc cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc lập lại trật tự và bắt giữ ít nhất 122 người có hành vi quấy rối. (Reuters)

* HLV Eriksson trúng đậm. Dẫn dắt tuyển Bờ Biển Ngà chỉ có 3 trận, nhưng HLV này đã bỏ túi 3 triệu USD do ký hợp đồng trọn gói với LĐBĐ Bờ Biển Ngà cho duy nhất chiến dịch tại World Cup. Vì vậy, khi Bờ Biển Ngà bị loại, HLV này cũng hết hợp đồng luôn và lấy gọn số tiền đã ký. Báo chí châu Phi chỉ trích ông Eriksson đã nhận “3 triệu USD đầy hổ thẹn”, nhưng dường như vị HLV này chẳng quan tâm. (Soccernet)

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.