Kết quả Cuộc thi viết Cảm xúc Euro 2012

06/07/2012 03:00 GMT+7

Tổng số bài tham dự cuộc thi: 6.745 bài. Ban chấm thi gồm 5 người: Nhà thơ Thanh Thảo, HLV Đặng Phương Nam, Tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên Hải Thành, Trưởng ban Thể thao Quang Tuyến, Phó ban Thể thao Tố Loan đã chấm độc lập qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, chọn các bài theo thang điểm: xếp thứ nhất (10 điểm), thứ nhì (9 điểm), thứ ba (8 điểm), thứ tư (7 điểm)... cứ thế đến bài thứ 10 (1 điểm).

Tổng số bài tham dự cuộc thi: 6.745 bài. Ban chấm thi gồm 5 người: Nhà thơ Thanh Thảo, HLV Đặng Phương Nam, Tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên Hải Thành, Trưởng ban Thể thao Quang Tuyến, Phó ban Thể thao Tố Loan đã chấm độc lập qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, chọn các bài theo thang điểm: xếp thứ nhất (10 điểm), thứ nhì (9 điểm), thứ ba (8 điểm), thứ tư (7 điểm)... cứ thế đến bài thứ 10 (1 điểm). 

Kết quả

Giải nhất trị giá 12.700.000 đồng (gồm 1 ti vi Samsung 32 inches mã số 32EH4000 trị giá 7.700.000 đồng và 5.000.000 đồng tiền mặt).

Bài Ước gì (Phạm Thị Ánh My, sinh viên Trường đại học Bách khoa): 31 điểm.

Giải nhì trị giá 10.700.000 đồng (gồm 1 ti vi Samsung 32 inches mã số 32EH4000 trị giá 7.700.000 đồng và 3.000.000 đồng tiền mặt).

Bài Mùa thu vàng (Bùi Quý Khiêm, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp): 28 điểm.

8 Giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 2.900.000 gồm 1 điện thoại Samsung Champ Deluxe Duos GT-C3312 trị giá 1.900.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

1/ Bài Nụ cười như nắng (Đoàn Hữu Hoàng Khuyên, 26 D3, Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 27 điểm.

2/ Bài Chẳng có thơ đâu giữa lòng đã khép (Nguyễn Thị Tố Loan, 32/4 đường 41 Thảo Điền, Q.2, TP.HCM): 21 điểm.

3/ Bài Trái tim dũng cảm (Nguyễn Vũ Quang Hùng, 161 Hưng Đạo Vương, P.Trung Dũng, KP.2, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 17 điểm.

4/ Bài Cảm xúc của một người vợ (Lê Thị Phương Anh, 36/1/4 đường số 4, KP.6, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM): 17 điểm.

5/ Bài Từ Trái tim đến trái tim (Đỗ Tiến Thông, 116/2 tổ 5, KP.1, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM): 14 điểm.

6/ Bài Bánh canh chả cá thức cùng bóng đá (Trần Ngọc Sơn, 477 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận): 14 điểm.

7/ Bài Mùa Euro nhớ anh (Đặng Nguyễn Thùy Chi, 132A Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 10 điểm.

8/ Bài Tự hào dòng máu Việt (Mai Xuân Báu, P 208, H94, ngõ 98, Thái Hà, Hà Nội): 9 điểm.

Ban Thể Thao

>> Cuộc thi viết “Cảm xúc Euro 2012”
>> Iniesta giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012
>> Những chuyện lạ ở Euro 2012
>> Bên lề Euro 2012 01.7.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.