Tuyển Pháp ở CAN 2010

08/01/2010 08:47 GMT+7

Có đến 28 cầu thủ sinh ra ở Pháp khoác áo 8/16 đội bóng dự giải CAN 2010. Một số cầu thủ trong số đó như Fae (Bờ Biển Ngà), Yebda, Meghni (Algeria, ảnh) thậm chí đã từng vô địch giải U.17 thế giới dưới màu áo tuyển Pháp.

Có đến 28 cầu thủ sinh ra ở Pháp khoác áo 8/16 đội bóng dự giải CAN 2010. Một số cầu thủ trong số đó như Fae (Bờ Biển Ngà), Yebda, Meghni (Algeria, ảnh) thậm chí đã từng vô địch giải U.17 thế giới dưới màu áo tuyển Pháp.

Nếu cho phép một đội bóng gồm các cầu thủ gốc Phi sinh ra ở Pháp dự CAN thì đội bóng này sẽ rất đáng gờm, với những cái tên như Kanoute, Sissoko, Belhadj, Bouazza, Bougherra...

C.P

HLV Bờ Biển Ngà chỉ trích Chelsea

HLV Bờ Biển Ngà, ông Halilhodzic, đã chỉ trích Chelsea đã dùng tiền đạo chủ lực Drogba của BBN như một chiếc máy trong thời gian qua. Trước khi về châu Phi, Drogba đã chơi 9 trận trong 5 tuần cho Chelsea. Ngoài Drogba, ông Halilhodzic cũng rất lo ngại về tình trạng thể lực của một số cầu thủ BBN đang chơi ở châu Âu.

C.P

Tuyển Angola đón khách VIP

Tổng thống Angola, ông Eduardo dos Santos, đã đến xem buổi tập đầu tiên của tuyển Angola trên SVĐ quốc gia ở thủ đô Luanda. Đội Angola, với tư cách chủ nhà của CAN 2010, quyết tâm gây bất ngờ ở giải này bằng việc tới Bồ Đào Nha tập luyện chuẩn bị cho giải hơn 1 tháng. Angola nằm ở bảng A với các đội Algeria, Mali và Malawi.

C.P 

Nigeria siết chặt kỷ luật

Các tuyển thủ Nigeria đã ký vào bản cam kết “Quy cách hành xử” trước khi lên đường tới Angola dự CAN 2010. “Chúng tôi không muốn việc các cầu thủ mang bạn gái đến ở cùng khách sạn để lén lút gặp gỡ, cũng không muốn chuyện họ bỏ đi chơi hộp đêm sau 1 trận đấu tại CAN 2008 lặp lại. Ai muốn ở lại đội bóng thì ký cam kết còn không thì mời về nhà”, chủ tịch LĐBĐ Sani Lulu nói.

C.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.