Bộ môn điền kinh giải trình về Quách Thị Lan

01/10/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 30.9, ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT đã phải giải trình 2 lần trước lãnh đạo Tổng cục TDTT và Vụ Thể thao thành tích cao về việc tài năng trẻ Quách Thị Lan “đột ngột” dừng tập huấn tại Bulgaria để chuyển sang tập tại Malaysia.

Hôm qua 30.9, ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT đã phải giải trình 2 lần trước lãnh đạo Tổng cục TDTT và Vụ Thể thao thành tích cao về việc tài năng trẻ Quách Thị Lan “đột ngột” dừng tập huấn tại Bulgaria để chuyển sang tập tại Malaysia.

Ông Thủy đã giải trình khá vòng vo, nào là vì không lường trước được việc nếu visa hết hạn trong 3 tháng thì Lan và các đồng đội phải về nước, nào là không nên quay lại Bulgaria nữa vì trời sắp lạnh. Liên đoàn Điền kinh VN (VAF) đã bác bỏ những giải thích của ông Thủy. Phía VN đã đến Bulgaria tiền trạm và khi Lan đang tập huấn ở đây, đích thân ông Thủy cũng đã sang kiểm tra. Vậy không thể nói không nắm rõ được các thủ tục có liên quan. Ngay từ đầu, VAF đã không đồng tình với kế hoạch đưa Lan sang Bulgaria bởi nước này chỉ mạnh về đào tạo môn ném đẩy, trong khi Lan muốn nâng trình độ ở cự ly 400 m, 400 m rào. VAF đã nhiều lần đề nghị bộ môn gửi báo cáo quá trình tập luyện của Lan nhưng luôn bị bộ môn “phớt lờ”.

Hồi năm 2011, bộ môn điền kinh cũng đã từng đưa một VĐV giỏi khác người Yên Bái là Nguyễn Thị Lan (nhảy sào) sang Malaysia, nhưng chuyến tập huấn đã thảm bại. Vậy với Quách Thị Lan, Tổng cục TDTT sẽ có hướng giải quyết ra sao để không đi lại vết xe đổ mà chính bộ môn điền kinh đang tạo ra?

L.P

>> 7 VĐV sử dụng doping ở giải vô địch điền kinh thế giới 2013
>> Giải điền kinh vô địch quốc gia: Chưa khởi sắc
>> Điền kinh VN 'giấu' quân cho SEA Games

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.