Bóng chuyền nữ VN thắng Nhật Bản

21/06/2011 01:08 GMT+7

Các cô gái Thông tin Liên Việt (TTLV) Bank đã làm nên điều thần kỳ vào chiều qua tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc khi quật ngã đội nữ Kensyokai Red Hearts đến từ Nhật Bản với tỷ số 3-0 trong lượt trận thứ 2 vòng bảng giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á năm 2011.

TTLV Bank (trái) khởi đầu khí thế - Ảnh: Ngô Nguyễn

Các cô gái Thông tin Liên Việt (TTLV) Bank đã làm nên điều thần kỳ vào chiều qua tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc khi quật ngã đội nữ Kensyokai Red Hearts đến từ Nhật Bản với tỷ số 3-0 trong lượt trận thứ 2 vòng bảng giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á năm 2011.

Đây là một kết quả hết sức bất ngờ bởi các cô gái Nhật Bản vốn có trình độ cao hơn và trận mở màn đã thắng Perspolise (Iran) 3-2. Thế nhưng với chiến thuật thi đấu hợp lý và quyết tâm rất cao, TTLV Bank đã đưa người hâm mộ VN đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Với đội hình chủ lực gồm Phạm Thu Trang (6), Trần Thu Trang (4), Phạm Thị Yến (7), Phạm Kim Huệ (5), Đỗ Thị Minh (9) và libero Tạ Thị Diệu Linh, các cô gái VN đã chơi tưng bừng, đánh chắc từng điểm, phòng thủ trên lưới nhanh, dứt khoát, phòng thủ tuyến sau mạnh mẽ cộng với những đường chuyền biến hóa và khôn ngoan nên đã nhiều lần ghi điểm một cách ngoạn mục. Chính lối đánh đầy “lửa” của đội VN khiến các cô gái Nhật Bản có phần lúng túng và phạm sai sót. Ngay hiệp đầu, đôi bên giằng co từng điểm, nhưng ở thời điểm quyết định, đội nữ VN thắng 25/22. Các ván sau TTLV Bank tiếp tục thắng 25/12 và 25/20.

Trước đó TTLV Bank cũng đã thắng Shakeys của Philippines 3-0 (25/18, 25/12, 25/8) trong trận khai mạc. Với 2 trận thắng, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn đầu và sẽ còn gặp Perspolise (Iran) trong ngày hôm nay. Trong khi đó ở bảng B, ứng cử viên rất mạnh là Tianjing Bridgetone (Trung Quốc) đã để thua Thedyssu (Kazakhstan) 2-3, trong khi đội Chang (Thái Lan) khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-0 trước Garuda Indonesia).

Nam Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.