BTC SEA Games 26 làm việc với Liên đoàn Vovinam thế giới

19/09/2011 00:16 GMT+7

Ngày 16.9 tại TP.HCM, đại diện Ban tổ chức SEA Games 26 Indonesia và Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF) đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo thường trực Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) và Việt Nam (VVF) về kế hoạch tổ chức thi đấu môn vovinam tại SEA Games và giải Vô địch Đông Nam Á lần thứ I.

Ngày 16.9 tại TP.HCM, đại diện Ban tổ chức SEA Games 26 Indonesia và Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF) đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo thường trực Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) và Việt Nam (VVF) về kế hoạch tổ chức thi đấu môn vovinam tại SEA Games và giải Vô địch Đông Nam Á lần thứ I.

Theo ông Yama Dhiputra I Nyoman, Tổng thư ký SEAVF, Phó trưởng BTC môn vovinam SEA Games 26, môn vovinam sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 16.10 tại Nhà thi đấu TDTT Sunter (phía bắc thủ đô Jakarta) với 14 bộ huy chương (10 nội dung quyền và 4 hạng cân đối kháng). Đã có 5 quốc gia đăng ký tham dự là Indonesia, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar - quốc gia sẽ đăng cai SEA Games 27.

Ông Lê Quốc Ân, Phó chủ tịch thường trực WVVF, cho biết WVVF sẽ cử 17 trọng tài quốc tế (đến từ các nước Indonesia, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Iran, Ấn Độ, Ý và Đông Timor) tham gia điều hành giải vovinam SEA Games 26. Ông Võ Danh Hải, Tổng thư ký WVVF và VVF cho biết WVVF sẽ hỗ trợ thêm về mặt kỹ thuật cho BTC SEA Games gồm 1 bộ máy chấm điểm điện tử vovinam và bộ dụng cụ bảo hộ thi đấu cho 4 hạng cân đối kháng.

Từ ngày 13 đến 15.10, giải Vô địch vovinam Đông Nam Á lần thứ I sẽ diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Dự kiến 5 đội tuyển vovinam quốc gia tham dự SEA Games (Việt Nam, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar) sẽ tham gia giải để tranh 20 bộ huy chương (12 nội dung quyền và 8 hạng cân đối kháng).

Thế Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.