Bùi Minh Thụy suýt xé áo vàng

22/04/2010 08:57 GMT+7

Chặng 10 cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm qua, từ Bình Định đi Phú Yên, chỉ dài 100km nhưng xảy ra nhiều biến cố khiến Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) bị mất áo xanh, trong khi Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) suýt mất áo vàng về tay Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long).

Xuất sắc về nhất chặng, Bùi Minh Thụy đoạt áo xanh từ Đỗ Tuấn Anh - Ảnh: Đ.Ngọc Thạch

Chặng 10 cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm qua, từ Bình Định đi Phú Yên, chỉ dài 100km nhưng xảy ra nhiều biến cố khiến Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) bị mất áo xanh, trong khi Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) suýt mất áo vàng về tay Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long).

Trong 70km đầu, đường đua không nhiều biến động bởi các tay đua BVTV Sài Gòn làm chủ tình hình với mục tiêu bảo vệ áo vàng cho Lê Văn Duẩn. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở 30km cuối cùng khi hai ê-kíp đang khát danh hiệu là BVTV An Giang và tuyển Mông Cổ tổ chức tấn công. Hai đội này không tách tốp ra đi từng người mà đưa ra chiến thuật dàn nguyên đội lên phía trên, sau đó tăng tốc mạnh mẽ, chấp nhận cho đối thủ đeo bám. Với tốc độ rất cao như vậy, đoàn đua đã phân hóa thành nhiều tốp.

Các tay đua: áo vàng Lê Văn Duẩn, áo xanh Đỗ Tuấn Anh và áo đỏ Mai Nguyễn Hưng vẫn an toàn khi “đeo” dính tốp đầu này. Cách đích 8km, vua nước rút Đỗ Tuấn Anh bất ngờ bị bể bánh xe. Phía trên, các cua-rơ Mông Cổ lập tức kéo tốp đầu băng rất nhanh về đích, bỏ áo xanh Đỗ Tuấn Anh lại tốp sau. Cách đích 3km, vận xui lại xảy ra với áo vàng Lê Văn Duẩn khi chính anh là người bị bể bánh xe. Lúc này, để “xé” áo vàng, các cua-rơ Domesco Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long cùng hợp tác kéo tốp đầu đi nhanh hơn, trong khi các tay đua BVTV Sài Gòn lùi hết về phía sau hỗ trợ cho Lê Văn Duẩn về đích.

Cán đích đầu tiên với thành tích 2h34’16” (tốc độ trung bình 38,894km/giờ) và sớm hơn Lê Văn Duẩn 7 giây, Bùi Minh Thụy được thưởng tổng cộng 13 giây. Thành tích này giúp Thụy có tổng thời gian sau 10 chặng là 31g25’43”, suýt xé áo vàng của Lê Văn Duẩn (31g25’42”). Tuy không lật đổ được áo vàng nhưng thành tích này giúp Bùi Minh Thụy (49 điểm) đoạt áo xanh từ tay Đỗ Tuấn Anh (44 điểm).

Domesco Đồng Tháp vẫn dẫn đầu danh hiệu đồng đội với thành tích 94g19’16”. Tuy nhiên các vị trí tiếp theo đã thay đổi khi BVTV Sài Gòn 1 vươn lên chiếm hạng nhì của ADC Truyền hình Vĩnh Long với 94g19’41” (thua Đồng Tháp 25”) và BVTV An Giang cũng chiếm luôn hạng ba với thời gian 94g21’07”.

Hôm nay diễn ra chặng đua 11 từ Phú Yên về Nha Trang có lộ trình dài 120km.

H.Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.