Các giải golf hoang mang vì nhện độc của Úc

14/02/2013 17:02 GMT+7

(TNO) Các tay golf đang bày tỏ sự hoang mang sau khi một tay golf Thụy Điển là Daniela Holmqvist bị một trong những loại nhện độc nguy hiểm nhất Úc cắn, khi đang thi đấu tại vòng loại để giành suất dự Australian Open, giải đấu mở đầu thuộc hệ thống golf nữ chuyên nghiệp LPGA Tour năm nay.

(TNO) Các tay golf đang bày tỏ sự hoang mang sau khi một tay golf Thụy Điển là Daniela Holmqvist bị một trong những loại nhện độc nguy hiểm nhất Úc cắn, khi đang thi đấu tại vòng loại để giành suất dự Australian Open, giải đấu mở đầu thuộc hệ thống golf nữ chuyên nghiệp LPGA Tour năm nay.

>> Bế mạc giải golf từ thiện vì người nghèo
>> Hoa hậu Indonesia 2012 “gác” vương miệng để đấu golf
>> Kinh ngư Michael Phelps muốn trở thành “số 1” làng golf

Các giải golf hoang mang vì nhện độc của Úc
Holmqvist bị nhện cắn khi đang thi đấu - Ảnh: ESPN

Liên đoàn Golf Thụy Điển cho biết trên website của mình rằng, khi Holmqvist đang thực hiện cú đánh ở lỗ thứ 4 tại đau ở Royal Canberra Golf Club thì cảm thấy nhói ở mắt cá chân. Sau khi phát hiện bị cắn bởi một con nhện, cô lập tức đập nó khỏi chân.

Ngay sau đó, biết được con nhện có thể gây hại cho sức khỏe và vết cắn sưng lên, Holmqvist phản ứng khá nhanh khi nặn chất độc ở vết cắn trong khi những người xung quanh gọi nhân viên y tế. “Một chất lỏng đã chảy ra khỏi vết cắn. Đó có lẽ là điều tốt nhất mà tôi đã làm từng được nhưng giờ vết cắn vẫn còn khá đau”, Holmqvist nói với tạp chí Svensk Golf.

Tay golf trên sau đó tiếp tục hoàn thành cuộc thi của mình dưới sự giám sát chặt chẽ của y tế nhưng không thể có được kết quả để đủ điều kiện đi tiếp.

Mặc dù Holmqvist đã không gặp nguy hiểm về sức khỏe nhưng sự xuất hiện của con nhện độc có tên Black Widow đang gây hoang mang cho nhiều tay golf. Black Widow có những sọc đỏ trên lưng và được xem là con nhện độc nhất nước Úc và trước đây từng có khả năng gây tử vong cho người nhưng đến nay đã có thuốc giải độc.

Theo Trường đại học Melbourne, mỗi năm có khoảng 250 người đến điều trị do những vết cắn của nhện Black Widow và chưa có trưởng hợp nào tử vong kể từ năm 1955 đến nay.

Triệu chứng phổ biến nhất sau khi bị nhện Black Widow cắn là đau suốt trong ngực, bụng và cổ, đổ mồ hôi, làm yếu các cơ, buồn nôn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến Holmqvist không có những cú đánh tốt nhất ở 14 lỗ còn lại sau khi bị cắn.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.