Cầu mây nữ VN gặp Nhật Bản, Indonesia

24/02/2012 03:15 GMT+7

Nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển cầu mây có cơ hội nâng cao trình độ, chuẩn bị cho ASIAD Incheon 2014, từ cuối năm ngoái, một giải đấu mang tên Istaf Super Series do Liên đoàn Cầu mây thế giới tổ chức đã hình thành.

Nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển cầu mây có cơ hội nâng cao trình độ, chuẩn bị cho ASIAD Incheon 2014, từ cuối năm ngoái, một giải đấu mang tên Istaf Super Series do Liên đoàn Cầu mây thế giới tổ chức đã hình thành.

Giải đấu này thi đấu theo thể thức 3 vòng luân phiên tại Thái Lan, Indonesia, Singapore, sau đó chọn các đội mạnh nhất đấu chung kết tại Thái Lan. Giải có sự tham dự của 12 đội nam và 8 đội nữ của các quốc gia mạnh, trong đó có đội nữ VN.

Tháng 9.2011 tại Bangkok, giải đã diễn ra vòng 1 với kết quả Thái Lan giành ngôi nhất bên nữ, còn đội VN sau khi vượt qua Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc ở vòng bảng đã thua Thái Lan 0-3 ở bán kết, sau đó thắng Nhật Bản 3-0 ở trận tranh hạng ba. Vào chiều nay 24.2, giải sẽ tiếp diễn vòng 2 tại Palembang (Indonesia), đội nữ VN chung bảng C với Nhật Bản và chủ nhà Indonesia, sẽ lần lượt gặp Nhật Bản lúc 11 giờ trưa nay (24.2) và Indonesia lúc 18 giờ chiều nay (24.2).

Muốn vào bán kết, VN buộc phải thắng hết 2 trận hoặc là đội nhì có thành tích cao nhất. Ở bán kết, nếu đừng đấu bảng C, VN sẽ gặp nhất bảng B có thể là Trung Quốc vào 16 giờ 30 ngày 25.2 (trực tiếp trên K+ NS), còn vào đến chung kết sẽ thi đấu lúc 14 giờ 10 ngày 26.2 (trực tiếp trên K+ NS).

Lực lượng đội nữ VN hiện đang trẻ hóa với những cái tên như Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thúy An, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Bạch Vân, Nguyễn Thị Hòa...

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.