Cavendish bị tạt nước tiểu ở Tour de France

11/07/2013 12:20 GMT+7

(TNO) Theo CNN, Tour de France vẫn là một trong những sự kiện thể thao danh giá nơi mà khán giả hầu như có thể đứng gần sát hoặc chạm vào các tay đua hoặc tệ hơn là ném nước tiểu vào họ như trường hợp của Mark Cavendish hôm 10.7.

(TNO) Theo CNN, Tour de France vẫn là một trong những sự kiện thể thao danh giá nơi mà khán giả hầu như có thể đứng gần sát hoặc chạm vào các tay đua hoặc tệ hơn là ném nước tiểu vào họ như trường hợp của Mark Cavendish hôm 10.7.

>> Cavendish gây tranh cãi ở Tour de France
>> Tay đua Mark Cavendish giã biệt thời “độc thân”
>> Đâm xe liên hoàn ở chặng đầu tiên Tour de France 2013

Cavendish bị tạt nước tiểu ở Tour de France
Cavendish (phải) bị khán giả tấn công - Ảnh: AFP

Tay đua người Anh là mục tiêu của một người hâm mộ đang trong tình trạng giận dữ trong khi tranh tài ở nội dung tính giờ cá nhân chặng đua từ Avranches đến Mont-Saint-Michel ở vùng Normandy, dài 33km.

Cavendish đã gây tranh cãi trong vụ va chạm xe với Tom Veeler xảy ra một ngày trước đó. Người hâm mộ xe đạp cũng hình thành 2 phe; một bên dửng dưng vì vẻ bề ngoài ngạo mạn và cái tôi quá lớn trong khi phe còn lại thì yêu tham vọng chiến thắng vô bờ bến của anh.

Vì muốn nhanh chóng quên sự cố để tập trung thi đấu nên Cavendish đã từ chối bình luận về vụ bị khán giả tạt nước tiểu.

Đồng đội của Cavendish trong đội đua Omega Pharm-Quick Step là Tony Martin đã thắng chặng thứ 11 trong khi tay đua Chris Froome vẫn giữ chiếc áo vàng. Trước các phóng viên, Froome nói anh rất thất vọng vì hành động xấu của khán giả. "Mark (Cavendish) là một trong những nhân vật tên tuổi trong môn xe đạp. Một số người yêu trong khi số khác lại ghét bỏ anh”, CNN dẫn lời Froome.

Patrick Lefevere, Giám đốc đội đua Omega Pharma-Quick Step nói với giới truyền thông rằng: “Cavendish đã bị la ó trên đường đua và một khán giả đã ném nước tiểu vào anh. Tôi không thấy cảnh tượng đó nhưng các bạn có thể ngửi được mùi còn vương lại trên đồng phục thi đấu của anh ấy”.

Vụ tạt nước tiểu vào Cavendish được xem là lần đầu tiên xảy ra ở Tour de France nhưng một số tay đua cũng đã bị những hành động lăng mạ tương tự.

Năm 1975, Eddy Merckx bị đấm vào vùng thận trong hành trình tiến đến chức vô địch giải lần thứ 6 trong khi Lance Armstrong thì được các vệ sĩ đi kèm sau khi bị dọa giết vào năm 2004.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.