Chạy marathon “Nối liền non sông VN”

07/12/2012 03:10 GMT+7

Từ ý tưởng của Pat Farmer, một “siêu nhân” người Úc từng chạy bộ 21.000 km từ Bắc cực đến Nam cực, hôm qua Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Á, Công ty TNHH Lê Quý Dương và Báo Thể thao Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức giới thiệu chương trình chạy marathon “Nối liền non sông VN”.

Từ ý tưởng của Pat Farmer, một “siêu nhân” người Úc từng chạy bộ 21.000 km từ Bắc cực đến Nam cực, hôm qua Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Á, Công ty TNHH Lê Quý Dương và Báo Thể thao Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức giới thiệu chương trình chạy marathon “Nối liền non sông VN”.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng 40 năm quan hệ ngoại giao Úc - VN. Tham gia chương trình này, ngoài ông Pat Farmer còn có người bạn đồng hành Mai Nguyễn Đình Huy thực hiện chuyến chạy bộ kéo dài liên tục 40 ngày.

 Chạy marathon “Nối liền non sông VN”
Ông Pat Farmer (phải) và Mai Nguyễn Đình Huy tập dượt chuẩn bị cho chương trình 40 ngày - Ảnh: H.A

Đợt chạy này sẽ xuất phát tại cực bắc ở Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 9.12.2012 và xuyên qua 30 tỉnh, thành vượt 3.200 km để đến cực nam ở Cà Mau và kết thúc toàn bộ hành trình tại TP.HCM vào ngày 18.1. Dự kiến trung bình mỗi ngày ông Pat Farmer và Đình Huy sẽ chạy khoảng 80 km, với mục đích duy nhất: kêu gọi đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ để tiếp tục dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho dân nghèo VN. Đây cũng là người đầu tiên trên thế giới thực hiện hành trình phi thường này tại đất nước VN. Tổng kinh phí cho chương trình khoảng 250.000 đô la Úc.

Q.T

>> “Siêu nhân” marathon
>> 100 tuổi lập kỷ lục thi… marathon!
>> ĐKVĐ marathon Olympic tử vong

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.