CHDCND Triều Tiên có luật bóng rổ riêng

09/03/2013 11:08 GMT+7

(TNO) Theo tờ Herald Sun của Úc hôm 8.3, lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên là một người rất hâm mộ môn bóng rổ. Và rồi mới đây, ông Kim Jong-un đã quyết định đổi mới luật bóng rổ tại quốc gia này với những điểm được xem là lạ lùng so với luật bóng rổ phổ biến trên toàn thế giới.

(TNO) Theo tờ Herald Sun của Úc hôm 8.3, lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên là một người rất hâm mộ môn bóng rổ. Và rồi mới đây, ông Kim Jong-un đã quyết định đổi mới luật bóng rổ tại quốc gia này với những điểm được xem là lạ lùng so với luật bóng rổ phổ biến trên toàn thế giới.

>> Mỹ phản ứng huyền thoại bóng rổ Dennis Rodman đến Triều Tiên
>> Bạo loạn ở trận bóng rổ khuyết tật
>> Ẩu đả dữ dội trên sân bóng rổ

CHDCND Triều Tiên có luật bóng rổ riêng
Ông Kim Jong-un (giữa) là một người rất thích môn bóng rổ - Ảnh: Reuters

Với luật bóng rổ mới tại CHDCND Triều Tiên, người ta có thể quên đi những khoảnh khắc cuối cùng của một môn thể thao kéo dài nửa giờ mà ở đó, hai đội liên tục dồn ép nhau đến vạch ném phạt tự do. Cũng với luật mới, tại sao không phối hợp với nhau để bắn rổ và ghi điểm với giá trị điểm gấp bốn lần so với bình thường trong suốt 3 phút cuối trận?

Dưới đây là những thay đổi đáng chú ý trong luật thi đấu mới của CHDCND Triều Tiên:

1. Các pha úp rổ ghi 3 điểm (bình thường là 2)

2. Các điểm ghi được từ những tình huống phối hợp trên sân trong 3 phút cuối của trận là 8 điểm (bình thường là 2)

3. Các pha ném bóng ghi 3 điểm sẽ là 4 điểm nếu bóng không chạm vành khi vào rổ

4. Bị trừ 1 điểm khi ném trượt các quả phạt tự do

Với thay đổi nói trên, chắc chắn cựu siêu sao Shaquille O’Neal không thể thành công nếu thi đấu ở CHDCND Triều Tiên, khi tỷ lệ thành công trong ném phạt tự do tệ hại chỉ nhỉnh hơn 50% trong sự nghiệp thi đấu.

Trước đây, thế giới từng sốc khi một số phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin cha của ông Kim Jong-un là cố lãnh đạo Kim Jong-il từng thực hiện được 11 cú đánh hole-in-one (đánh 1 gậy đưa bóng vào lỗ) và đạt thành tích âm 38 gậy sau một vòng golf, ở lần đầu tiên ông cầm gậy golf tại sân gôn Bình Nhưỡng vào năm 1994.

Tin này được 17 nhân viên an ninh thân cận của cố lãnh đạo này xác nhận. Họ nói lãnh đạo tối cao của Triều Tiên đã ghi điểm birdie (dưới chuẩn 1 gậy) ở bất kì lỗ golf nào mà ông đi qua và lập kỷ lục hay hơn 21 gậy so với thành tích của bất kỳ golf thủ chuyên nghiệp nào trong lịch sử môn golf . Đây quả thật là một kỳ tích đối với một người chưa từng chơi golf trước đó.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.