Chiến thắng nhờ “lách” khỏi tai nạn

19/04/2013 00:47 GMT+7

Hôm qua chặng đua thứ 6 Cúp xe đạp truyền hình vòng quanh Đại Nội (Huế) đã diễn ra khá gay cấn khi lần đầu tiên BTC cho đua ở khu vực này thay vì chặng cầu Tràng Tiền - Phú Xuân như trước đây.

Hôm qua chặng đua thứ 6 Cúp xe đạp truyền hình vòng quanh Đại Nội (Huế) đã diễn ra khá gay cấn khi lần đầu tiên BTC cho đua ở khu vực này thay vì chặng cầu Tràng Tiền - Phú Xuân như trước đây.

Tuy nhiên, do đường hẹp, nhiều khúc cua gấp nên các cua rơ mạnh bám nhau sát rạt rất khó tấn công.    

Khi cách đích đến khoảng 300 m, Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) tăng tốc bứt lên ôm cua quá gấp nên đã bị té, khiến nhiều VĐV khác bị té theo, gây tai nạn liên hoàn. Tận dụng sự cố này, Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM) xử lý tình huống rất nhanh, kịp lách khỏi đám đông bị té để lao về đích trước tiên với thành tích 1 giờ 01 phút 29 giây (tốc độ trung bình: 43,914 km/giờ).

Chiến thắng ở chặng này giúp Lê Văn Duẩn có thêm 15 điểm, dẫn đầu giải áo xanh với 62 điểm hơn VĐV Đỗ Tuấn Anh xếp nhì 14 điểm. Áo vàng sau 6 chặng vẫn do Trần Nguyễn Minh Trí (Cỏ May Đồng Tháp) nắm giữ.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.