Chủ nhà muốn phá thế chân vạc

24/07/2012 01:24 GMT+7

Các hãng cá cược dự báo, đoàn chủ nhà Liên hiệp Anh sẽ tận dụng mọi ưu thế để gom HCV nhằm ít nhất phải đứng trong tốp 3 toàn đoàn.

Các hãng cá cược dự báo, đoàn chủ nhà Liên hiệp Anh sẽ tận dụng mọi ưu thế để gom HCV nhằm ít nhất phải đứng trong tốp 3 toàn đoàn.

Tại Olympic sắp diễn ra, đoàn Liên hiệp Anh (LHA) đặt chỉ tiêu rất kiêm tốn với tổng cộng 48 huy chương (hơn 1 huy chương so với Olympic 2008) với 19 HCV như cách đây 4 năm. Tuy nhiên, dưới góc độ phân tích của các hãng cá cược cũng như một số tổ chức kinh tế, thì với việc đầu tư lên đến 312 triệu bảng (khoảng 488 triệu USD) kể từ năm 2008 đến nay, LHA không dễ gì muốn đạt một mục tiêu quá khiêm tốn như vậy. Ở Olympic 2008, đoàn LHA có 311 VĐV thi đấu ở 20 môn thể thao, còn lần này có 542 VĐV thi đấu ở 26 môn, không lẽ thành tích lại giậm chân tại chỗ.

Chuyên gia phân tích của hãng cá cược Paddy Power, Rod O'Callaghan dự báo: “Nhiều khả năng đoàn LHA sẽ giành đến 22 HCV, và tổng cộng sẽ đoạt từ 61 huy chương để cạnh tranh quyết liệt vị trí thứ 3 với đoàn Nga. Kể từ Olympic 2000 đến nay, 3 vị trí dẫn đầu luôn là Mỹ, Trung Quốc và Nga, chưa có một đoàn nào khác chen chân vào nhưng có thể đoàn LHA sẽ phá vỡ thế chân vạc này”.

Hãng Paddy Power hay Coral đều ra tỷ lệ cược 6-5 (đặt 5 ăn 6) cùng dự báo đoàn LHA sẽ đoạt từ 25 HCV trở lên để vượt qua đoàn Nga (ở Olympic 2008 đoạt được 23 HCV). Hãng Ladbrokes cũng ra tỷ lệ 3-1 cho đoàn LHA đứng thứ 3 với số HCV từ 22 đến 24, và tỷ lệ 5-6 cho tổng số huy chương đoạt được từ 62 chiếc trở lên. Phía Nga, Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko cũng thừa nhận dù mang đến Olympic 450 thành viên nhưng để cạnh tranh vị trí thứ 3 với đoàn LHA là rất khó khăn.

Trong khi đó, Tập đoàn tài chính Goldman Sachs dựa trên các chỉ số phân tích về kinh tế dự báo ở Olympic sắp tới, đoàn LHA sẽ giành đến 30 HCV, trong khi Nga sẽ giành được 25 HCV. Goldman Sachs cho rằng, qua thống kê của họ, xác suất đoàn chủ nhà thường có sự nhảy vọt (đoạt HCV) với tỷ lệ ước lượng khoảng 54% so với kỳ Olympic trước đó. Như Trung Quốc ở Olympic 2004 đoạt 32 HCV, thì đến năm 2008 đoạt đến 51 HCV. Úc năm 1996 đoạt 9 HCV, thì năm 2000 đoạt 16 HCV… Chỉ có hãng cá cược Stan James không tin đoàn LHA sẽ có bước nhảy vọt HCV, khi dự báo chỉ đoạt chừng 22 HCV là cao.

Trong một cuộc thăm dò nhanh của kênh truyền hình BBC, trong số 273 VĐV được phỏng vấn có 61% tin đoàn Liên hiệp Anh sẽ đứng thứ 3 toàn đoàn hoặc cao hơn. 83% trong số này dự đoán môn xe đạp sẽ giành nhiều HCV nhất, kế đến là môn chèo thuyền (42%), bơi lội (17%), đua thuyền buồm (11%), quyền anh (6%), điền kinh (5%) và 13% cho các môn khác.

Doanh thu cá cược ở Olympic vào khoảng 50 triệu bảng so với 10-15 triệu bảng ở Olympic 2008. Con số này không thể sánh với VCK Euro, khi doanh thu các hãng cá cược lên tới 500 triệu bảng. Ngoài những tỷ lệ cược huy chương toàn đoàn, thì môn thi hấp dẫn nhất chỉ là cuộc đua 100 m nam với sự hiện diện của “tia chớp” Usain Bolt.

Ngoài ra, một tỷ lệ cược khác mà các hãng hy vọng sẽ thu lợi nhiều là khả năng “siêu kình ngư” Michael Phelps có đoạt tổng cộng 7 HCV trong 7 nội dung thi đấu hay không với tỷ lệ hấp dẫn: 16-1 (đặt 1 ăn 16). Ở Olympic 2008, Phelps từng đoạt đến 8 HCV.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.