Chủ tịch FIDE: 'Việt Nam có triển vọng thành cường quốc cờ vua'

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
14/03/2019 07:55 GMT+7

Dự lễ trao giải cờ vua quốc tế HDBank tối 13.3 tại TP.HCM, tân chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) Arkady Dvorkovich cho rằng Việt Nam có triển vọng thành cường quốc cờ vua.

Chủ tịch FIDE vốn là cựu thủ tướng Nga, Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2018 nói: “Cờ vua Việt Nam đang phát triển nhanh với nhiều kỳ thủ trẻ tài năng. Họ thường xuyên tham dự các giải quốc tế và một số đã chinh phục được vị trí hàng đầu.
Đây là những hạt giống thúc đẩy phong trào cờ vua Việt Nam bên cạnh những kỳ thủ đã nổi danh như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Việt Nam có nhiều triển vọng trở thành cường quốc cờ vua”.
Chủ tịch FIDE Arkady Dvorkovich trao Cup vô địch HDBank cho Wang Hao Phan Tú
Ông Arkady Dvorkovich cho biết cờ vua Việt Nam với nhiều kỳ thủ giỏi vừa xếp hạng 10 ở Olympiad (Oympic cờ vua) vốn thu hút hàng trăm quốc gia góp mặt. Việt Nam cũng đang có giải cờ vua quốc tế HDBank uy tín và hoàn toàn đủ sức tổ chức những giải đấu cờ vua hàng đầu thế giới như Olympiad.
Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu chưa như mong đợi Phan Tú
Chủ tịch FIDE cũng cho biết cờ vua vừa trở thành môn thi đấu chính thức ở Á vận hội năm 2022 và FIDE đang nỗ lực hành động để đưa cờ vua lần đầu vào thi đấu ở Olympic 2024.
Các danh hiệu bảng Masters về tay khách mời quốc tế Phan Tú
Tại giải cờ vua quốc tế HDBank vừa kết thúc, cờ vua Việt Nam thiếu vắng kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm vì trùng lịch thi đấu quốc tế tại Mỹ. Những niềm hi vọng như Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hạng 16), Trần Tuấn Minh (hạng 20) thi đấu dưới sức.
Tuy nhiên cũng có nhiều kỳ thủ chủ nhà chơi thành công như Nguyễn Anh Dũng hạng 11, tích lũy được 11,8 bậc elo, Cao Sang hạng 13, tích lũy được 26,1 bậc elo. Hai tài năng trẻ Nguyễn Quốc Hy tích lũy 54,8 bậc elo, Bạch Ngọc Thùy Dương tăng 45,6 bậc elo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.