Chủ tịch IOC Jacques Rogge: "Thể thao đang lâm nguy"

02/03/2011 14:12 GMT+7

(TNO) Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt trên toàn cầu nhằm chống lại nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp, sau khi Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) ước lượng thị trường cá cược “chợ đen” đã tăng lên 500 tỉ USD chỉ riêng ở châu Á, theo AFP.

(TNO) Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt trên toàn cầu nhằm chống lại nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp, sau khi Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) ước lượng thị trường cá cược “chợ đen” đã tăng lên 500 tỉ USD chỉ riêng ở châu Á, theo AFP.

Sau cuộc họp 4 giờ đồng hồ hôm 1.3 giữa bộ trưởng thế thao, các quan chức cảnh sát, chủ yếu thuộc các nước ở châu Âu, cùng với đại diện các nhà cái, Chủ tịch IOC Jacques Rogge cảnh báo “thể thao đang lâm nguy” và hứa hẹn sẽ thành lập một nhóm làm việc đặc biệt “trong vài tuần nữa”.


 Chủ tịch IOC Jacques Rogge (phải) phát biểu sau phiên họp hôm 1.3 - Ảnh: AFP

Uy tín của các môn thể thao như cricket, quần vợt, bi-da và bóng đá đang bị hoài nghi trong nhiều tháng gần đây vì những bê bối dàn xếp tỉ số.

Vào đầu năm nay, các thành viên của gia đình Gambino ở Mỹ đã nhận tội tổ chức những đường dây cá cược bất hợp pháp, bao gồm các cược qua mạng. Tập đoàn tội phạm Yakuza ở Nhật cũng dính líu đến vụ bê bối cá cược ở môn Sumo vào năm ngoái.

Ông Rogge phát biểu sau phiên họp: “Thể thao đang lâm nguy. Nó không phải chỉ riêng ở Olympic mà là thể thao nói chung. Những gì chúng ta được nghe sáng nay là tín hiệu rõ ràng từ các chính phủ, các tổ chức quốc tế như Interpol và các liên đoàn quốc tế, rằng cá cược bất hợp pháp đang đe dọa sự tín nhiệm của thể thao”.

Ông Ron Noble, Tổng thư ký Interpol, cho biết doanh số cá cược bất hợp pháp ở châu Á ở vào khoảng 500 tỉ USD. Interpol đã hợp tác với chính phủ các nước Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia... để chống lại nạn cá cược bóng đá bất hợp pháp do các tập đoàn tội phạm kiểm soát.

Ba chiến dịch kéo dài trong bốn năm của Interpol đã dẫn đến hơn 2.000 vụ bố ráp, khiến hơn 6.500 người bị bắt giữ và một lượng tiền cá cược trị giá khoảng 2,3 tỉ USD bị chặn lại.

Ông Rogge nói ông sẽ đứng đầu một nhóm làm việc để tìm ra những phương thức hợp tác nhằm chống lại nạn cá cược bất hợp pháp, bao gồm các lựa chọn thành lập một tổ chức tương tự như Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) hoặc tận dụng các tổ chức hiện hữu như Liên Hiệp Quốc và Hội đồng châu Âu…

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.