Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan lại phản bác

22/09/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, trong cuộc họp báo lần thứ 2, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã phủ nhận các cáo buộc gian lận liên quan đến hợp đồng triệu đô với Công ty Dae-an 21 của Hàn Quốc về các quyền thương mại.

Hôm qua, trong cuộc họp báo lần thứ 2, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã phủ nhận các cáo buộc gian lận liên quan đến hợp đồng triệu đô với Công ty Dae-an 21 của Hàn Quốc về các quyền thương mại.

Trước đó, Dae-an 21 đã kiện FAT đơn phương hủy bỏ hợp đồng trị giá 9,6 triệu USD/năm (có hiệu lực trong 4 năm, từ 2007 - 2011) với công ty để độc quyền giám sát các quyền thương mại của tổ chức này chỉ sau 1 năm ký kết. Trong khi đó, ông Makudi cho rằng sở dĩ FAT hủy bỏ hợp đồng do phía đối tác không thanh toán đầy đủ và sau đó ký hợp đồng với Công ty Thai Premier League.

Về cáo buộc nhận tiền “lót tay” 900.000 USD từ Dae-an 21 chuyển vào tài khoản FAT, ông này giải thích rằng đó là số tiền ban đầu của hợp đồng mà công ty Hàn Quốc thanh toán. Tại cuộc họp báo, ông Makudi cũng đã trưng ra các hợp đồng ký kết với Dae-an 21 và tuyên bố rằng cựu giám đốc điều hành công ty này sẽ đứng ra làm chứng cho FAT trong vụ kiện. “Cáo buộc của Dae-an 21 đã làm mất uy tín của bản thân tôi và FAT. Vì vậy, FAT sẽ kiện lại để bảo vệ danh tiếng”, ông Makudi nhấn mạnh.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.