Chủ tịch mới, rắc rối mới

03/05/2013 03:00 GMT+7

LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức có chủ tịch mới sau 2 năm bỏ trống, khi Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa (Chủ tịch LĐBĐ Bahrain), 43 tuổi, chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu tại Malaysia hôm qua.

LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức có chủ tịch mới sau 2 năm bỏ trống, khi Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa (Chủ tịch LĐBĐ Bahrain), 43 tuổi, chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu tại Malaysia hôm qua.

Ông giành được 33 phiếu bầu từ 46 liên đoàn thành viên của AFC, bỏ xa các người đồng cấp Yousuf Al Serkal của U.A.E (6 phiếu) và Worawi Makudi của Thái Lan (7 phiếu). Sheikh còn giành được 28/46 phiếu bầu để vượt qua Hassan Al Thawadi của Qatar (18 phiếu) để trở thành thành viên của Ban Chấp hành FIFA.

Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử này có thể sẽ khiến AFC đối mặt với làn sóng chỉ trích mới về tư cách của vị tân chủ tịch.

Trước đó, các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Bahrain đồng loạt kêu gọi FIFA loại bỏ ông Sheikh khỏi danh sách ứng cử do ông này bị buộc tội tham gia vào cuộc thanh trừng, đàn áp và bắt giữ hàng loạt cầu thủ, HLV, quan chức bóng đá trong nước vì tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.