Chưa ngã ngũ dù liên đoàn đã vào cuộc

30/01/2010 10:34 GMT+7

Sau những tranh cãi giữa Tràng An Ninh Bình với Nguyễn Hữu Hà về việc cầu thủ này muốn “ra đi”, hôm qua Liên đoàn bóng chuyền VN vào cuộc trong vai trò hòa giải.

Hữu Hà: ở lại cũng khó, đi cũng chẳng xong...

Sau những tranh cãi giữa Tràng An Ninh Bình với Nguyễn Hữu Hà về việc cầu thủ này muốn “ra đi”, hôm qua Liên đoàn bóng chuyền VN vào cuộc trong vai trò hòa giải.

Tại buổi gặp mặt, Hữu Hà đưa ra lý lẽ chứng minh anh không bị ràng buộc từ CLB. Tuy nhiên, PGĐ Sở VH - TT và DL Ninh Bình, ông Đinh Văn Tiên, đưa ra hợp đồng công chức mà Hữu Hà đã ký, đồng thời tỏ ý “muốn Hà tiếp tục thi đấu cho CLB”. Dù vậy hai bên không thể thống nhất. Ông Trần Đức Phấn - TTK Liên đoàn bóng chuyền VN đề nghị hai bên giải quyết theo đúng pháp luật VN cũng như các quy chế của liên đoàn. Ông Phấn cho biết: “Nếu Hà muốn đấu cho đội khác thì: thứ nhất là ra đi theo dạng cho mượn, thứ hai là chấm dứt hợp đồng với Ninh Bình. Tuy nhiên với việc Ninh Bình có được hợp đồng công chức mà Hà đã ký thì Liên đoàn khó can thiệp”.

Q.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.