Chưa ngã ngũ việc truyền hình V-League

06/01/2011 01:16 GMT+7

Với tiêu đề cho cuộc gặp gỡ các bên vào hôm qua 5.1 là: “Lễ công bố chia sẻ bản quyền truyền hình để phục vụ khán giả tốt nhất”, phía AVG đã phát cho các đài truyền hình trung ương, địa phương một văn bản, trong đó liệt kê một loạt các giải đấu trong hệ thống thi đấu QG và đề nghị các đài tự ghi nhu cầu.

Với tiêu đề cho cuộc gặp gỡ các bên vào hôm qua 5.1 là: “Lễ công bố chia sẻ bản quyền truyền hình để phục vụ khán giả tốt nhất”, phía AVG đã phát cho các đài truyền hình trung ương, địa phương một văn bản, trong đó liệt kê một loạt các giải đấu trong hệ thống thi đấu QG và đề nghị các đài tự ghi nhu cầu.

Chẳng hạn muốn phát bao nhiêu trận và số tiền cụ thể muốn mua. Vì quá bất ngờ nên các đài chưa thể có ngay câu trả lời và AVG đặt hạn cuối cùng sẽ thu lại bản “thăm dò” này vào ngày 15.2 - sau khi V-League khởi tranh 23 ngày.

Một số đài địa phương đã nói rõ quan điểm là luôn đặt quyền lợi của khán giả lên hàng đầu và “một phần lớn kinh phí hoạt động của CLB lấy từ ngân sách tỉnh nên AVG không thể áp đặt một cách thô bạo việc phát trực tiếp các trận đấu của CLB nhà”. Phía AVG về cơ bản cho biết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các đài địa phương trực tiếp. Ngay việc trực tiếp các trận của CLB trên sân khách cũng được AVG cam kết đồng ý cho tiếp sóng.

Ông Vũ Quang Huy - Giám đốc kênh thể thao VTC3 đã đặt câu hỏi, liệu các đài có quyền được phát sóng trực tiếp 1 trận đấu và đã được AVG cho biết sẽ không có độc quyền nếu các đài chọn trận trùng nhau. Riêng VTV dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên kế hoạch phát sóng như mùa trước (46 trận cả mùa - 20 trận lượt đi, 26 trận lượt về). Nhưng VTV cho biết sẽ đưa ra điều kiện ngược trở lại với AVG là đài sẽ tự sản xuất chương trình theo chuẩn quốc gia mà VTV đã thực hiện ở các mùa trước chứ không lệ thuộc bất cứ sự chi phối nội dung nào của AVG.. 

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.