Chuyển hồ sơ cho điều tra quân đội thụ lý

17/03/2010 14:20 GMT+7

Theo thượng tá Lê Hoàng Châu, Phó công an quận Tân Bình (TP.HCM), cơ quan CSĐT quận đã chuyển hồ sơ và vật chứng về vụ Phạm Văn Tuấn (20 tuổi, tạm trú tại Tân Bình, VĐV môn Vovinam của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7), Đỗ Thành Long (15 tuổi, ngụ Tân Bình) và Nguyễn Đức Trung (14 tuổi, ngụ Tân Phú) trấn lột hơn 104 triệu đồng của học sinh Lê Quốc Anh (13 tuổi, ngụ Tân Bình) cho cơ quan điều tra hình sự thuộc Quân khu 7 tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo thượng tá Lê Hoàng Châu, Phó công an quận Tân Bình (TP.HCM), cơ quan CSĐT quận đã chuyển hồ sơ và vật chứng về vụ Phạm Văn Tuấn (20 tuổi, tạm trú tại Tân Bình, VĐV môn Vovinam của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7), Đỗ Thành Long (15 tuổi, ngụ Tân Bình) và Nguyễn Đức Trung (14 tuổi, ngụ Tân Phú) trấn lột hơn 104 triệu đồng của học sinh Lê Quốc Anh (13 tuổi, ngụ Tân Bình) cho cơ quan điều tra hình sự thuộc Quân khu 7 tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tuấn là VĐV môn Vovinam của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7 theo hợp đồng số 616/HĐ ngày 1.1.2008, thời gian từ ngày 1.1.2008 đến 31.12.2010. Trong năm 2008 - 2009, Tuấn dự thường xuyên các giải Vovinam VĐQG và giải Let’s Việt ở hạng cân 48kg. Thành tích tốt nhất ở các giải đấu trên là HCB. Tuấn sử dụng đòn tay tốt, di chuyển linh hoạt, có thể lực dồi dào. Giới chuyên môn nhận định, nếu rèn kỹ tư duy chiến thuật, khả năng phát triển chuyên môn của Tuấn là rất xán lạn.    

Công an xác định hành vi của Tuấn, Long, Trung có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Đàm Huy - Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.