Cô gái quê Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh bảo vệ ngôi nữ hoàng leo núi Bà Rá

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/01/2021 14:43 GMT+7

Nữ VĐV xuất sắc nhất điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng ở giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” diễn ra hôm nay tại Phước Long (Bình Phước).

Thử thách 5,4 km trên 3 địa hình gồm đường bằng, đường đồi dốc và đặc biệt có 1.800 m bậc tam cấp trước khi về đích trên đỉnh núi Bà Ra không gây khó cho Nguyễn Thị Oanh vốn là chủ nhân của 3 tấm HCV SEA Games ở các cự ly 1.500 m, 3.000 m chướng ngại vật, 5.000 m.

Nguyễn Thị Oanh thi đấu xuất sắc, bảo vệ ngôi nữ hoàng leo núi Bà Rá

Đông Linh

Nguyễn Thị Oanh cho thấy mình vừa có khả năng chạy bền, chạy đồi dốc rất tốt, cán đích đầu tiên sau 32 phút 19 giây, bảo vệ thành công danh hiệu nữ hoàng leo núi Bà Rá.

Khâm phục chàng trai khuyết tật đánh bại nhiều VĐV tại giải việt dã VĐQG Bà Rá

Về nhì là tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) và cán đích hạng ba là Hoàng Thị Ngọc Hoa của chủ nhà Bình Phước.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 6 đăng quang vua leo núi Bà Rá

Đông Linh

Ở nội dung tuyển nam tranh tài 7,7 km, Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) đoạt danh hiệu vua leo núi với thành tích 33 phút. Đây là lần thứ 6 Hoàng Nguyên Thanh đoạt HCV nội dung này dù có đối thủ cạnh tranh rất mạnh là Đỗ Quốc Luật (Quân đội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.