Cơ hội lịch sử của Phạm Văn Mách

28/07/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết giải vô địch thể dục thể hình và fitness châu Á lần thứ 47 năm 2013 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 27.8 đến 2.9.

Hôm qua, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết giải vô địch thể dục thể hình và fitness châu Á lần thứ 47 năm 2013 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 27.8 đến 2.9.

Gần 200 VĐV của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự 10 nội dung của giải vô địch và 26 nội dung khác của các giải trẻ và fitness.

Theo dự kiến, đoàn VN sẽ tham dự đầy đủ các hạng cân của giải với mục tiêu phấn đấu xếp thứ nhì hoặc ba toàn đoàn. Cần nhắc lại tại giải năm rồi ở Quảng Châu (Trung Quốc), đoàn VN đã giành 3 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ. Trong đó, 3 HCV thuộc về Phạm Văn Mách (55 kg), Đinh Kim Loan (49 kg) và Hồ Tấn Phát (fitness cổ điển).

Phạm Văn Mách trước cơ hội lần thứ 8 đăng quang châu lục
Phạm Văn Mách trước cơ hội lần thứ 8 đăng quang châu lục  

HLV trưởng đội tuyển thể hình và fitness VN Huỳnh Anh cho biết hiện ông đang theo dõi giải vô địch thể hình và fitness quốc gia đang tranh ở Đồng Nai (kết thúc tối nay 28.7) để tuyển lựa lực lượng.

Bước đầu đã chọn được 4 đến 5 gương mặt thi đấu giải trẻ, còn ở các giải khác nhìn chung vẫn là lực lượng nòng cốt nhiều kinh nghiệm như Văn Mách, Kim Loan, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hồ Tấn Phát, Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Cẩm Tú...

Đặc biệt có sự trở lại của Nguyễn Văn Lâm (năm rồi vắng mặt) từng vô địch thế giới nên hy vọng sẽ nhiều hơn. Riêng Phạm Văn Mách sẽ đứng trước cơ hội lịch sử vì nếu anh vô địch lần này sẽ là lần thứ 8 đăng quang châu lục và vượt qua kỷ lục 7 lần vô địch châu Á của Lý Đức. 

Q.T

>> Lực sĩ Phạm Văn Mách đoạt HCV châu Á
>> Vũ Thị Hương, Phạm Văn Mách sắp có nhà
>> Phạm Văn Mách: Kinh doanh nâng chất chuyên môn
>> Phạm Văn Mách vô địch thể hình thế giới
>> Phạm Văn Mách giành HCV Thể hình Đông Nam Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.