Cờ vua nữ Việt Nam chia điểm với Cuba ở vòng đấu thứ 8 Olympiad

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
03/10/2018 08:25 GMT+7

Cả tuyển nam lẫn tuyển nữ cờ vua Việt Nam cùng bất phân thắng bại ở vòng đấu thứ 8 Olympiad cờ vua (giải cờ vua đồng đội thế giới) diễn ra tối ngày 2.10 tại Thành phố Batumi (Georgia).

Ở đồng đội nữ, Việt Nam (hạng 19) hòa 2-2 trước tuyển Cuba (hạng 22) vốn có trình độ khá tương đồng. Võ Thị Kim Phụng (elo 2.368) thi đấu không thành công, để thua Lisandra Teresa (elo 2.415) ở bàn số 1.

Phạm Lê Thảo Nguyên thể hiện phong độ tốt với chiến thắng ở vòng 8, ảnh: FIDE

Trên bàn 2, Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.347) thể hiện được khả năng, đánh bại Lopez Yaniet (elo 2.281) giúp tuyển nữ Việt Nam tạo thế cân bằng điểm số. Ở bàn số 3 và số 4, lần lượt Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng cầm hòa đối thủ.

Võ Thị Kim Phung thất thủ khiến tuyển cờ vua Việt Nam phải chia điểm với Cuba, ảnh: Paul Truong

Trận hòa với điểm số 2-2 trước Cuba giúp tuyển nữ Việt Nam tạm xếp hạng 17 sau 8 vòng đấu. Đối thủ của các nữ kỳ thủ Việt Nam ở vòng 9 là chủ nhà Georgia 3 (hạng 56).

Ở đồng đội nam, Lê Quang Liêm cùng các đồng đội Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi hòa tuyển Kazakhstan kém 10 bậc với điểm số 2-2.

Trần Tuấn Minh thua cuộc đáng tiếc, tuyển cờ vua nam Việt Nam để Kazakhstan cầm hòa ở vòng đấu thứ 8, ảnh: FIDE

Quang Liêm (elo 2.715) để Jumabayev Rinat (elo 2.605) cầm hòa ở bàn số 1. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) phát huy phong độ ấn tượng tại giải với chiến thắng trước Ismagambetov Anuar (elo 2.538) ở bàn số 2. Hiệu suất thi đấu của Trường Sơn sau 8 vòng đấu vừa qua cực tốt, tương đương với kỳ thủ có trình độ elo 2.802.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang thể hiện phong độ tốt nhất tuyển cờ vua Việt Nam tại Olympiad, ảnh: FIDE

Trên bàn số 3, Trần Tuấn Minh (elo 2.491) thất thủ trước Kazhgaleyev Murtas (elo 2.582). Tiếc cho Tuấn Minh lẫn tuyển cờ vua Việt Nam bởi nếu anh cầm hòa được đối thủ ở ván này, tuyển Việt Nam sẽ thắng chung cuộc bởi ở trận đấu trên bàn số 4, Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) cầm hòa được Makhnev Denis (elo 2.449).

Sau 8 vòng đấu, tuyển nam Việt Nam tạm xếp hạng 18 và đối đầu với Thụy Sĩ (hạng 39) ở vòng đấu thứ 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.