Cờ vua Việt Nam đoạt hạng 7 đồng đội, HCV cá nhân tại Olympiad

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/10/2018 21:10 GMT+7

Cả tuyển nam lẫn tuyển nữ cờ vua Việt Nam đều đạt thứ hạng chung cuộc cao, trong đó Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt HCV cá nhân bàn 2 ở Olympiad cờ vua (giải cờ vua đồng đội thế giới) kết thúc tối nay tại Thành phố Batumi (Georgia).

Ở vòng đấu 11 cũng là vòng cuối diễn ra hôm nay, tuyển nam Việt Nam (hạng 27) giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Philippines (hạng 54).

Lê Quang Liêm (elo 2.715) vượt qua Sadorra Julio Catalino (elo 2.553) ở bàn 1. Trên bàn 2, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) thắng Gomez John Paul (elo 2.464). Ở bàn 4, Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) thắng Pascua Haridas (elo 2.435). Trần Tuấn Minh (elo 2.491) thua Garcia Jan Emmanuel (elo 2.439) ở bàn số 3 nhưng đó chỉ còn là ván đấu thủ tục.

Trường Sơn (áo vàng) cùng Quang Liêm thể hiện bản lĩnh cờ vua Việt Nam ở Olympiad Paul Truong

Sau 11 vòng đấu, đội nam Việt Nam đạt thành tích 6 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ thua 1 trận. Thành tích này giúp Lê Quang Liêm cùng các đồng đội xếp hạng 7 chung cuộc, ngang với thứ hạng lập được vào năm 2012 cũng là thứ hạng tốt nhất mà cờ vua Việt Nam có được.

Tài năng 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi có kỳ Olympiad thành công với các đàn anh Paul Truong

Ngoài thành công với hạng 7 đồng đội, cờ vua Việt Nam còn được trao HCV cá nhân ở bàn số 2 cho Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Kỳ thủ quê Kiên Giang thi đấu 10/11 ván đều bất bại với 7 ván thắng, 3 ván hòa, đạt hiệu suất thi đấu tương đương với kỳ thủ có elo 2.804 và là kỳ thủ có hiệu suất thi đấu tốt nhất giải ở bàn số 2. Đây là chiến thắng cá nhân nhưng cũng đậm tinh thần đồng đội bởi Lê Quang Liêm ngồi bàn 1 gặp các đối thủ mạnh, “gánh” phần nào áp lực cho Trường Sơn.

Tuyển nữ Việt Nam đoạt hạng 15 chung cuộc nhưng chưa hài lòng với chính mình Paul Truong

Ở đồng đội nữ, Việt Nam (hạng 19) cầm hòa Azerbaijan (hạng 11) với điểm số 2-2, qua đó xếp hạng 15 chung cuộc với 6 trận thắng, 3 trận hòa, 2 trận thua. Đây cũng là thành tích khả quan của tuyển nữ Việt Nam bởi xuất phát giải ở hạng 19. Tuy nhiên nếu một  vài kỳ thủ như Võ Thị Kim Phụng giữ được phong độ cao, tuyển nữ Việt Nam nhiều cơ hội chinh phục thứ hạng cao hơn.

Cờ vua Trung Quốc đoạt cả danh hiệu vô địch đồng đội nam lẫn đồng đội nữ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.