Cú nhảy cho bóng rổ VN

13/02/2012 03:13 GMT+7

Lâu lắm rồi mới thấy người hâm mộ thể thao TP.HCM ùn ùn kéo đến chật nhà thi đấu. Không khí hừng hực trên khán đài Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) trong trận đấu giữa CLB bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của VN Saigon Heat tiếp đối thủ đến từ Philippines San Migel Beermen vào tối ngày 11.2.

Lâu lắm rồi mới thấy người hâm mộ thể thao TP.HCM ùn ùn kéo đến chật nhà thi đấu. Không khí hừng hực trên khán đài Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) trong trận đấu giữa CLB bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của VN Saigon Heat tiếp đối thủ đến từ Philippines San Migel Beermen vào tối ngày 11.2.

“Chừng 7 năm rồi tôi mới lại được chứng kiến một trận đấu thể thao đầy sức hút như vậy tại TP.HCM. Cứ tưởng Nhà thi đấu Tân Bình cũng sẽ vắng vẻ như các giải đấu gần đây nên sát giờ thi đấu ông cháu tôi mới đến. Vậy là kẹt cứng ở vòng gửi xe. Vào đến nhà thi đấu thấy cảnh đông nghẹt người hâm mộ cả “Tây lẫn Ta” khiến tôi giật mình”, bác Nguyễn Hữu Thuận, 70 tuổi hào hứng.

 
Người hâm mộ chật cứng trên khán đài - Ảnh: Bạch Dương

 

Niềm vui của bác Thuận cũng là niềm vui chung của những người làm công tác tổ chức giải đấu. Theo Trưởng bộ môn bóng rổ TP.HCM Đỗ Nguyệt Nga, do lần đầu TP.HCM có đội bóng rổ chuyên nghiệp, có ngoại binh lại đấu với các đội mạnh nhất trong khu vực đã kéo được đông đảo khán giả đến sân, dù vẫn bán vé chứ không mở cửa tự do. Trên khán đài, nhiều nhóm cổ động viên, trong đó có khá đông người nước ngoài mang cờ Việt Nam nhảy múa hò hét cổ vũ rất sôi động.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ VN Nguyễn Quốc Quân cho biết chừng 6 năm trước, bóng rổ VN phát triển rất mạnh ở cấp độ phong trào. Đó là khoảng thời gian mà bộ phim Hàn Quốc mang tên Cú nhảy cuối cùng nói về bóng rổ với chàng diễn viên đẹp trai Jang Dong Gun trình chiếu ở Việt Nam. Tiếc là phong trào sau đó bị lắng xuống. “Tôi tin rằng với việc chúng ta có được CLB bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên là Saigon Heat và với những trận đấu đã diễn ra trên sân nhà đông đảo khán giả như vậy, bóng rổ Việt Nam tìm được “cú nhảy” mới, khích lệ nhiều thanh thiếu niên chơi bóng rổ để có nhiều tài năng, nhiều CLB chơi chuyên nghiệp trong tương lai”, ông Nguyễn Quốc Quân nói.

Hoàng Quỳnh 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.