Cử tạ nữ Việt Nam gây ấn tượng tại Mỹ

22/11/2015 09:11 GMT+7

Tại giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra sáng nay ở Houston (Texas, Mỹ), niềm hi vọng số 1 cử tạ Việt Nam Thạch Kim Tuấn chỉ đoạt HCĐ trong khi nữ tuyển thủ Vương Thị Huyền xuất sắc đoạt 2 HCB, 1 HCĐ.

Tại giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra sáng nay ở Houston (Texas, Mỹ), niềm hi vọng số 1 cử tạ Việt Nam Thạch Kim Tuấn chỉ đoạt HCĐ trong khi nữ tuyển thủ Vương Thị Huyền xuất sắc đoạt 2 HCB, 1 HCĐ.

Thạch Kim Tuấn (phải) chỉ giành được 1 HCĐ - Ảnh: Hữu Chí
Là át chủ bài của tuyển cử tạ nam Việt Nam dự giải lần này, Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng tái lập thành tích 1 HCV, 2 HCB mà anh đoạt được ở giải năm ngoái ở hạng cân sở trường 56 kg. Đối thủ của Kim Tuấn cũng không quá lạ như Long Qingquan, Wu Jingbao (Trung Quốc), Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên)…

Ở nội dung cử giật vốn là thế mạnh của mình, Thạch Kim Tuấn lại thi đấu không thành công. Anh thất bại ở lần giật đầu tiên với mức tạ 130kg. Vượt qua mức tạ này ở lần giật thứ 2 nhưng ở lần giật thứ 3 với mức tạ 133 kg, Thạch Kim Tuấn lại thất bại. Với thành tích 130 kg, Thạch Kim Tuấn xếp hạng 4 nội dung cử giật, sau Wu Jingbao (Trung Quốc, 139 kg), Chontey Arli (Kazakhstan, 132  kg), Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên, 131 kg).
Ở nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thi đấu thận trọng hơn, anh lần lượt chinh phục thành công các mức tạ 151 kg, 153 kg, 157 kg. Tuy nhiên thành tích này cũng chỉ giúp đô cử TP.HCM xếp hạng 4 ở nội dung này sau Om Yun Chol (172 kg), Wu Jingbiao (166 kg), Colonia Vestor (Philippines, 158 kg).
Không nằm trong 3 hạng đầu ở nội dung cử giật và cử đẩy nhưng ở thàng tích tổng cử, Thạch Kim Tuấn được xếp hạng 3 với thành tích 287 kg. Om Yun Chol và Wu Jingbiao có cùng mức tổng cử 302 kg nhưng đô cử CHDCND Triều Tiên đoạt HCV nhờ nhẹ cân hơn đối thủ khi tính hệ số phụ.

Trao đổi nhanh với Thanh Niên Online sau phần thi không thành công của Thạch Kim Tuấn, HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết học trò của ông vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gối nên không dám mạo hiểm sợ tái phát chấn thương. “Cơ hội đoạt 3 tấm vé đồng đội nam tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil vẫn lớn với tuyển cử tạ Việt Nam nếu Trần Lê Quốc Toàn thi đấu thành công ở hạng cân 62 kg sắp diễn ra”, HLV Huỳnh Hữu Chí nói.
Vương Thị Huyền đoạt 2 HCB, 1 HCĐ - Ảnh: Hữu Chí
Trong khi đó ở hạng cân 48 kg nữ, Vương Thị Huyền gây ấn tượng mạnh khi chinh phục thành công mức cử giật 85 kg, đoạt HCB. Tiếp đến ở nội dung cử đẩy, Vương Thị Huyền vượt qua mức 109 kg, giành HCĐ. Cô còn đoạt thêm HCB ở nội dung tổng cử với thành tích 194 kg. Đoạt cả 3 HCV ở hạng cân này là VĐV Trung Quốc Jiang Huihua với cử giật 88kg, cử đẩy 110 kg và tổng cử 198 kg
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.